-
Tỉnh Hà Tĩnh lên tiếng về hình ảnh 10 cô gái mặc áo dài trắng gây tranh cãi và thông tin vỡ đập thủy điện ở Lào khiến mực nước ở Đồng bằng sông Cửu Long dâng cao 5cm là những tin “nóng” nhất ngày 25/7.
-
Vụ vỡ đập khiến toàn bộ cư dân trong một thị trấn hạ lưu tử mạng ngay lập tức.
-
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ nhân dân Lào anh em khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thuỷ điện.
-
Giới chức Lào đã tìm thấy 19 người thiệt mạng vì lũ quét sau vỡ đập thủy điện, trong khi hàng trăm người vẫn mất tích.
-
Các kỹ sư đã vật lộn suốt 24 giờ nhằm ngăn chặn sự cố vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy ở Lào nhưng thất bại vì mưa lớn, Chủ thầu Hàn Quốc SK Engineering & Construction Co khẳng định và cho biết thêm rằng, họ đã hỗ trợ nỗ lực cứu hộ sau khi một đập phụ trị giá 1 tỷ USD bị vỡ, đẩy khoảng 6.600 người vào cảnh vô gia cư.
-
Các công ty Hàn Quốc tham gia dự án xây dựng đập ở Lào đang gặp khó khăn sau khi thảm họa vỡ đập kinh hoàng làm hàng chục người chết và hơn 100 người mất tích.
-
Nhận định về việc vỡ đập thủy điện ở Lào ảnh hưởng tới Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Cục trưởng Cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho biết, ngay sau khi nhận thông tin sự cố ở Lào, các cơ quan đã tính toán đưa ra nhận định ban đầu "sự cố vỡ đập ở Lào ít tác động đến Đồng bằng sông Cửu Long".
-
Công nhân người Việt không nhận được cảnh báo đập thủy điện ở tỉnh Attapeu (Lào) có thể vỡ nên không di tản, đang mắc kẹt cùng 2 trẻ em.
-
Nhà thầu chính của dự án thủy điện trị giá hơn 1 tỷ USD tại Lào đã bắt đầu cảm thấy “sức nóng” của thảm họa khiến cho ít nhất 28 người chết và hàng trăm người mất tích.
-
Đập thuỷ điện ở Lào bị vỡ đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là bài học cho Việt Nam trong việc xây dựng, quản lý, vận hành các hồ thuỷ điện. Bài học này càng đắt giá, nóng hổi hơn khi cách đây chưa lâu, ngay cận kề mùa mưa bão, Bộ NN&PTNT công bố gần 1.200 hồ đập thuỷ lợi xuống cấp nghiêm trọng.