Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
CliP: Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Sơn La nơi VĐV Quàng Thị Thu Nghĩa luyện tập môn pencak silat.
Theo đó, ngày 16/5, ở trận chung kết hạng 70 - 75kg nữ môn pencak silat tại SEA Games 31, VĐV Quàng Thị Thu Nghĩa đã xuất sắc đánh bại VĐV Siti Rahmah Binti Mohamed Nasir (Malaysia) với tỷ số 39 - 32 để giành tấm HCV cho pencak silat Việt Nam.
Đây là tấm HCV đầu tiên của pencak silat Việt Nam tại SEA Games 31 và cũng là HCV đầu tiên của Quàng Thị Thu Nghĩa, VĐV quê gốc Sơn La.
Chia sẻ về thành tích của con, anh Quàng Văn Tình (bố Thu Nghĩa), bản Tô Pang, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, phấn khởi: Gia đình tôi rất tự hào, vui mừng về tấm HCV SEA Games của con mình. Trước đây con gái tôi đã từng tham gia rất nhiều giải cao trong nước và quốc tế, đồng thời đạt được nhiều kết quả cao.
"Gia đình tôi chủ yếu trồng cây ngô, cây sắn, là con gái cả trong gia đình, lớn lên rồi con đi học ở xã. Từ khi tôi biết con bắt đầu đam mê thể thao là vào cuối năm cấp 2, biết con đam mê thể thao, mỗi lần đi học về con điều chia sẻ với tôi. Gia đình tôi ai cũng đều luôn ủng hộ niềm đam mê của con gái.
Tôi và gia đình không ngăn cản, tôi luôn động viên, ủng con phải cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để đạt được nhiều kết quả cao nhất trong các giải đấu lớn", anh Tình, xúc động nói.
Theo anh Tình, chính niềm đam mê thể thao từ hồi còn nhỏ đã tạo động lực giúp cho con gái anh tích cực tham gia các giải đấu thể thao do huyện Yên Châu và tỉnh Sơn La tổ chức. Từ đó, các huấn luyện viên đã xuống tận nhà để động viên gia đình cho con gái vào Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Sơn La.
Ông Trần Huy, Huấn luyện viên của Thu Nghĩa, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Sơn La, cho biết: "Lúc đầu Thu Nghĩa tập điền kinh, thi đấu nhảy cao, nhưng qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy em có tố chất và có thể phát triển tốt ở môn võ, nên định hướng Thu Nghĩa sang môn pencak silat.
Thu Nghĩa đã có 10 năm ăn tập với môn thể thao này, em là vận động viên rất siêng năng, chịu khó và luôn nỗ lực hết mình trong thi đấu. Sau nhiều năm tập luyện, thi đấu ở cấp độ tỉnh, năm 2017, Thu Nghĩa được gọi lên tuyển trẻ và chính thức "ăn cơm" đội tuyển Quốc gia pencak silat.
Tại SEA Games 31, Thu Nghĩa được biết đến như "tân binh" nhưng trên thực tế, Thu Nghĩa đã từng "chinh chiến" và gặt hái được nhiều thành công ở các đấu trường quốc tế, châu lục, thế giới.
Năm 2018, Thu Nghĩa giành được 4 HCV cấp quốc gia và quốc tế. Trong đó, phải kể đến HCV tại giải Vô địch châu Á tổ chức tại Ấn Độ và HCV pencak silat thế giới năm 2018, tại Singapore. Năm 2019, cô gái người dân tộc Thái - Sơn La tiếp tục có lần thứ 2 giành HCV pencak silat châu Á.
Ông Lê Hồng Quân, Phó Giám Đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Sơn La, vui mừng: "Chúng tôi ghi nhận những thành quả của thầy và trò bộ môn pencak silat nói chung và cá nhân em Quàng Thị Thu Nghĩa nói riêng. Đây là một thành tích rất tự hào đối với thể thao Sơn La và của Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Sơn La.
Chia sẻ trên trang cá nhân Facebook, em Quàng Thị Thu Nghĩa, bày tỏ: "Đây là một kỳ Sea Games đáng nhớ. Cảm ơn vì bản thân đã cố gắng, nỗ lực vượt qua tất cả để có được thành tích như ngày hôm nay. Mọi sự cố gắng đều được đền đáp thật xứng đáng.
Thu Nghĩa trân thành gửi lời cảm ơn đến Ban huấn luyện viên, bạn bè, người thân luôn ở bên sát cánh động viên, tạo điều kiện tốt nhất để Nghĩa có được thành tích này.
Đặc biệt là, Thu Nghĩa cảm ơn bố, mẹ đã yêu thương và ủng hộ, động viên để gặt hái được những thành quả ngọt ngào nhất".