Võ sĩ Nhật Bản bị đánh ngồi xe lăn: Ăn đòn bầm dập ở bán kết và cái kết

PV Thứ sáu, ngày 06/08/2021 15:10 PM (GMT+7)
Võ sĩ Ryomei Tanaka của nước chủ nhà Nhật Bản là người đã gây rất nhiều tranh cãi khi được xử thắng ở trận Tứ kết môn boxing hạng ruồi và trước đó là ở trận gặp đối thủ Trung Quốc thuộc vòng 1/8.
Bình luận 0

Trong trận bán kết hạng ruồi (48 - 52kg) nam môn boxing tại Olympic Tokyo 2020, võ sĩ người Nhật Bản Ryomei Tanaka phải đối đầu với võ sĩ người Philippines Carlo Paalam. Tay đấm này lại một lần nữa bị đối phương áp đảo nhưng lần này anh đã bị xử thua.

Carlo Paalam ra đòn chính xác hơn, khiến cho Ryomei Tanaka một lần nữa bầm dập trên võ đài. Khác với trận tứ kết trước đó, lần này các trọng tài thống nhất hơn trong việc chấm điểm. Cả 5 trọng tài làm nhiệm vụ trong trận bán kết đều xử thắng cho Carlo Paalam.

Võ sĩ Nhật Bản bị đánh ngồi xe lăn: Ăn đòn bầm rập ở bán kết và cái kết - Ảnh 1.

Ryomei Tanaka dừng bước ở bán kết.

Cụ thể, điểm số của các trọng tài dành cho võ sĩ người Philippines lần lượt là 30/27, 30/27, 29/28, 30/27 và 30/27. Chung cuộc, Carlo Paalam thắng cách biệt 5-0. Dù thua, nhưng Ryomei Tanaka cũng có chắc HCĐ.

Trước đó, ở trận tứ kết hạng cân này, Ryomei Tanaka thất thế thấy rõ trước võ sĩ người Colombia Yuberjen Martinez. Võ sĩ người Nhật chịu đòn tối tăm mặt mũi, đến mức sau trận đấu anh đi không nổi, phải dùng xe lăn để rời khỏi sân.

Võ sĩ Nhật Bản bị đánh ngồi xe lăn: Ăn đòn bầm rập ở bán kết và cái kết - Ảnh 2.

Tanaka ngồi xe lăn sau trận Tứ kết

Mặt dù vậy, các trọng tài lại bất ngờ chấm Ryomei Tanaka thắng điểm. Việc này khiến võ sĩ cũng như báo giới có nhiều ý kiến trái chiều.

Riêng Yuberjen Martinez nói: "Đáng ra tôi phải được xử thắng. Tôi đã đấm trúng đối phương những cú rất nặng, nhưng chẳng hiểu sao các trọng tài lại không thấy. Tôi đã chuẩn bị cho Olympic rất nhiều năm, nhưng lại bị các trọng tài phủ nhận. Tôi không thể nào thua được".

Trước đó ở trận đấu thuộc vòng 1/8, Ryomei Tanaka cũng có chiến thắng gây tranh cãi trước võ sĩ người Trung Quốc Hu Jianguan. Cụ thể, Hu Jianguan đã chơi tốt hơn, nhưng chung cuộc lại thua 1-3 sau 2 hiệp. Ba trọng tài chấm cho Tanaka thắng 20-18, một trọng tài chấm hoà 19-19 và một trọng tài chấm Hu Jianguan thắng 20-18. 

Sau trận đấu, Hu Jianguan đã viết lên tài khoản Weibo cá nhân rằng: "Công bằng chỉ dành cho chủ nhà, còn tôi chẳng khác gì một con cừu thế tội. Suốt quá trình Olympic, tôi trải qua nhiều khó khăn và chấn thương, để rồi nhận kết cục thế này. Trái tim tôi không thể chấp nhận kết quả này, nhưng tôi không làm gì được để thay đổi điều đó. Hy vọng điều tương tự sẽ không lặp lại. Cố lên boxing Trung Quốc".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem