Vợ Thượng nghị sĩ Philippines gây tranh cãi khi tiêm trắng da trong văn phòng chồng

Thứ tư, ngày 28/02/2024 16:15 PM (GMT+7)
Nữ diễn viên nổi tiếng người Philippines Mariel Padilla đã gây ra một cơn bão chỉ trích sau khi đăng một bức ảnh đang làm liệu pháp tiêm tĩnh mạch làm trắng da ngay trong văn phòng của chồng là thượng nghị sĩ.
Bình luận 0
Vợ Thượng nghị sĩ Philippines gây tranh cãi khi tiêm trắng da trong văn phòng chồng- Ảnh 1.

Người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình kiêm diễn viên Mariel Padilla, còn được gọi là Mariel Rodriguez - Vợ của Thượng nghị sĩ Philippines Robin Padilla. Ảnh: X/marieltpadilla

Hôm 21/2, Mariel Padilla đã đăng tải hình ảnh lên Instagram và nói với 4 triệu người theo dõi tài khoản của mình rằng cô không bao giờ bỏ một giọt nào, vì nó thực sự hữu ích về nhiều mặt. Bài đăng hiện tại đã bị xoá.

Trong bức ảnh, nữ diễn viên 39 tuổi đang được đề cập đến hỗn hợp glutathione - một chất chống oxy hóa và vitamin C được bán trên thị trường như một chất tăng cường năng lượng và trao đổi chất, làm trắng da. Phương pháp mà Mariel Padilla sử dụng được cho là truyền trắng nhỏ giọt (Gluta drips). Quá trình này được thực hiện ngay trong văn phòng của chồng cô, người cũng từng là một diễn viên và đã trở thành thượng nghị sĩ, với biểu tượng của Thượng viện và quốc kỳ phía sau.

Mariel Padilla cũng là người ủng hộ mạnh mẽ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, đồng thời bán những sản phẩm đó trên các buổi phát trực tiếp.

Vợ Thượng nghị sĩ Philippines gây tranh cãi khi tiêm trắng da trong văn phòng chồng- Ảnh 2.

Mariel Padilla đăng tải bức ảnh (hiện đã xoá) đang truyền tĩnh mạch làm trắng da trong văn phòng của chồng - Thượng nghị sĩ Philippines Robin Padilla. Ảnh: Instagram/marieltpadilla

Các chuyên gia y tế chỉ trích Mariel Padilla vì đã nêu gương xấu khi quảng bá truyền trắng nhỏ giọt. Đây là một phương pháp vốn rất được ưa chuộng ở Philippines vì được cho là có lợi cho sức khỏe, nhưng không được chấp thuận để làm sáng da và các bác sĩ cũng cảnh báo rằng chúng có thể gây chết người. Mariel Padilla sau đó đã phủ nhận rằng phương pháp tiêm tĩnh mạch trong ảnh không chứa glutathione.

Vào tháng 1, một phụ nữ 39 tuổi đã chết ở ngoại ô thành phố Quezon vài giờ sau khi được tiêm tĩnh mạch glutathione và tế bào gốc. Sở y tế vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của người này. Thời điểm đó, Bộ trưởng Y tế Philippines Teodoro Herbosa cảnh báo rằng phương pháp điều trị này sẽ làm trắng da và khiến người sử dụng trông thực sự là người da trắng, nhưng nó có thể làm suy thận và gây tử vong.

Tiến sĩ Maria Angela Lavadia, cựu Chủ tịch Hiệp hội Da liễu Philippines nói: "Thật đáng buồn, chúng tôi thấy ngày càng nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ này - hầu hết thậm chí còn không được quản lý bởi bác sĩ có giấy phép hành nghề".

Bà Lavadia lưu ý rằng cả glutathione và vitamin C đều chưa được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Philippines phê duyệt để làm sáng da vì không đủ dữ liệu dựa trên bằng chứng và kết quả lâu dài cho chỉ định này.

Tiến sĩ Tony Leachon, cựu chủ tịch của Trường cao đẳng bác sĩ Philippines cho biết, glutathione dạng tiêm đã được phê duyệt như một phương pháp điều trị bổ sung cho liệu pháp điều trị ung thư, nhưng cảnh báo rằng không đảm bảo an toàn để sử dụng cho bất kỳ việc nào ngoài điều trị ung thư.

Ông cũng cho rằng việc quảng cáo các sản phẩm không có nhãn hiệu trên mạng xã hội là sai lầm và Thượng viện cũng không phải là địa điểm thích hợp để thực hiện những hành động vô trách nhiệm như vậy.

Ngoài ra, việc quảng cáo và bán các sản phẩm y tế chưa đăng ký ở Philippines có thể bị phạt tới 10 năm tù và phạt tiền lên tới 10 triệu peso (178.000 USD).

Nancy Binay, chủ tịch ủy ban đạo đức Thượng viện, cho biết hôm 23/2 rằng ủy ban sẽ xem xét kỹ lưỡng sự việc, vì nó liên quan đến các vấn đề về hành vi, tính liêm chính và danh tiếng của tổ chức cũng như các vấn đề liên quan đến sức khỏe và sự an toàn.

Các quan chức ở Philippines bị cấm sử dụng chức vụ công của mình để thu lợi riêng theo các tiêu chuẩn đạo đức và quy tắc ứng xử.

Đây không phải là lần đầu tiên Thượng nghị sĩ Robin Padilla vướng phải bê bối. Năm 1994, khi đang tranh cử chức thống đốc tỉnh, ông bị phát hiện cất giấu súng không có giấy phép trong xe và bị kết tội tàng trữ súng trái phép, phải chịu mức án lên tới 21 năm. Nhưng 4 năm sau đó được ban lệnh ân xá có điều kiện và được cựu Tổng thống Rodrigo Duterte nâng lên thành lệnh ân xá hoàn toàn, cho phép Robin Padilla tranh cử vào Thượng viện.

Năm 2023, Thượng nghị sĩ và cũng là cựu diễn viên này bị đồng nghiệp chỉ trích vì tỉa râu trong một phiên điều trần tại Thượng viện và ông đáp trả rằng không có quy định nào cấm làm điều đó.

Ban đầu, Thượng nghị sĩ Robin Padilla vẫn lên tiếng bênh vực vợ và nói rằng không thấy có điều gì xấu trong bức ảnh. Tuy nhiên đến ngày 26/2, ông đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ lời xin lỗi chân thành về sự cố tiêm tĩnh mạch làm trắng da nói trên. Còn vợ ông thì đăng trên Instagram rằng: "Tôi chưa bao giờ có ý định làm xấu hình ảnh hay làm suy yếu tính chính trực và phẩm giá của Thượng nghị viện. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả những người có liên quan". Ngoài ra, nữ diễn viên này còn nói với truyền thông địa phương rằng ống truyền tĩnh mạch mà cô đặt trong văn phòng của chồng chỉ có vitamin C và không chứa glutathione.

Báo Tin tức (baotintuc.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem