Võ Trí Thành
-
“Theo cá nhân tôi, các phương án về vốn nên đặt vấn đề trước hết là vay thương mại (nếu có) chứ không phải ODA. Như vậy bài toán nó khác đi một chút. Khi có tiền từ nguồn vay thương mại mới có thể tính đến việc phân kỳ đầu tư” – chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành cho hay.
-
“Tình thế hiện nay khiến nhiều DN Việt, người Việt hiểu rằng họ phải thay đổi cách tư duy, cách kinh doanh, phải sáng tạo vươn lên. Đây là tín hiệu tích cực cho sự chuyển đổi của kinh tế đất nước.”
-
Với tổng dư nợ của toàn nền kinh tế khoảng 6,8 triệu tỷ đồng, thì cho vay bất động sản ước đạt khoảng 20% tổng dư nợ. Theo tính toán, với 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, tương đương khoảng 1,36 triệu tỷ đồng được các ngân hàng đổ vào bất động sản.
-
“Mặc dù tỷ lệ phụ nữ tốt nghiệp đại học ngang bằng với nam giới tuy nhiên sau tham gia vào các công việc có tính chất chuyên môn thì tỷ lệ phụ nữ đảm nhiệm các vị trí cao lại không nhiều như nam giới. Từ đó, các nền kinh tế đang bỏ lỡ rất nhiều tài năng lớn là nữ giới”, bà Tôn Nữ Thị Ninh cho biết.
-
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trước khi Luật Đặc khu kinh tế được trình và thảo luận tại Quốc hội tuy nhiên, còn rất nhiều câu hỏi xung quanh việc thành lập 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Ngay cả việc dùng ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng cho đặc khu cũng đang gây tranh cãi, có nên hay không?
-
Nói về thành lập 3 Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, GS Hà Tôn Vinh, cho biết qua nghiên cứu casino ở Macao cho thấy nó đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của vùng lãnh thổ này, đưa lại lợi nhuận rất lớn lên tới 35 tỷ USD (lớn nhất thế giới) với 32 triệu du khách đã qua đây.
-
Bình luận về kiến nghị "khai tử" xăng RON95, trao đổi với "Góc nhìn chuyên gia" của Dân Việt, Ts. Võ Trí Thành cho rằng người dân có quyền đặt câu hỏi: "Liệu có lợi ích nhóm nào ở đây không? Liệu giá xăng có tăng gấp đôi sau khi không còn được nhà nước trợ giá, cung lớn hơn cầu không?"
-
Cho rằng nên mừng với sự xuất hiện của các tỷ phú, ông Võ Trí Thành tin những doanh nhân này sẽ biết cách đóng góp, chia sẻ của cải với tầng lớp nghèo.
-
“Tôi rất mong dư luận, báo chí ủng hộ việc thành lập Ủy ban, vì nó lấy đi lợi ích nhóm của các Bộ, ngành sở hữu hiện nay. Các Bộ, ngành sau này sẽ chuyên tâm cho hoạt động quản lý Nhà nước, và thực hiện việc này một cách bình đẳng”, TS. Lê Đăng Doanh nói.
-
Tại buổi bình chọn các vấn đề kinh tế nổi bật năm 2017 do báo NTNN/Dân Việt tổ chức, nhiều ý kiến chuyên gia đã trao đổi sôi nổi, thắng thắn để đi đến thống nhất đưa ra danh sách 12 vấn đề kinh tế nổi bật nhất trong năm 2017 với những lý giải xác đáng.