Vốn đầu tư cho “tam nông” ít và chạy lòng vòng...

Thứ ba, ngày 26/10/2010 03:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bên lề kỳ họp Quốc hội, Tiến sĩ Cao Sĩ Kiêm (Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) đã dành cho NTNN cuộc phỏng vấn về vấn đề miễn giảm thuế đất nông nghiệp và tăng sức đầu tư cho “tam nông”.
Bình luận 0
img
 

Ông Kiêm cho biết: Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là nghị quyết có tính tiếp nối từ 10 năm trước và có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay. Tôi ủng hộ thời hạn miễn giảm thuế đất nông nghiệp cho nông dân áp dụng thêm 10 năm là hợp lý. Nếu áp dụng 5 năm như Chính phủ đề xuất thì ngắn quá, không phù hợp và nông dân sẽ khó tính toán đầu tư...

Về lâu dài, nông nghiệp vẫn là nền tảng. Trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, hiện số người nghèo vẫn còn chiếm rất lớn, người nông dân vẫn rất khó khăn… nên vẫn cần tiếp tục miễn giảm thuế và thời hạn sẽ cần phải kéo dài… Cho đến khi nào đất nước tiến lên được CNH-HĐH nông thôn, khi đó mới nên tính tới việc thu thuế.

Có ý kiến cho rằng chính sách miễn thuế này sẽ hướng tới mục tiêu nâng thu nhập của người dân lên 2,5% trong 10 năm tới. Ông có ý kiến gì không?

- Không được. Chính sách thuế chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho những đối tượng khó khăn nhất, chứ không thể coi là động lực chính. Cần phải có nhiều chính sách và biện pháp khác nữa mới thúc đẩy nông nghiệp và nông thôn mạnh lên và phát triển ở tốc độ cao. Có giải pháp rồi, còn phải làm rất nhanh và đồng bộ, đời sống nông dân, người sản xuất nông nghiệp mới nâng lên được!

Trong khi thu hút đầu tư của nước ta luôn tăng mạnh thì nhóm đầu tư nước ngoài (FDI, ODA) và nhóm vốn doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào khu vực nông thôn là rất thấp, thậm chí có nơi không thu hút được… Vì sao thưa ông?

- Tôi cho đây là điều tất yếu. Vì đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, vừa rất bấp bênh và rủi ro rất cao. Khả năng sinh lợi khi đầu tư vào nông thôn rất chậm, tỷ lệ giá trị gia tăng rất thấp... Nó không thu hồi vốn và đạt tỷ suất lợi nhuận cao như đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, chứng khoán… Không thể trách các DN không mặn mà đầu tư vào một khu vực ít lợi nhuận mà thiếu sự ưu đãi, hỗ trợ... như hiện nay. Vì vậy, Nhà nước cần minh bạch các chính sách thu hút, ưu đãi, hỗ trợ cho đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn, nhất là vào những phần mà họ không làm được hoặc không có lợi khi làm...

Vậy còn nguồn vốn nhà nước, vì sao một nước nông nghiệp như chúng ta mà sự đầu tư cho nông thôn vẫn rất thấp?

- Đầu tư của nhà nước về nông thôn những năm qua đã tăng nhiều, nhưng so với nhu cầu vẫn còn ít và khá lòng vòng... Đây là một sự "khập khiễng” trong chính sách tiền tệ của chúng ta hiện nay, mà đối tượng bị ảnh hưởng nhất chính là “Tam nông”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem