• Theo TS Cao Sĩ Kiêm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nếu như ở địa phương nào, nội bộ nơi nào mất đoàn kết, có những cán bộ biểu hiện thoái hóa biến chất, và hiện tượng tiêu cực khác thì người cán bộ lãnh đạo từ nơi khác được luân chuyển đến sẽ gặp khó khăn bước đầu. Nhưng là cán bộ giỏi họ sẽ biết vượt qua.
  • “Chúng ta phải rất cẩn trọng. Khi có đầy đủ các cơ chế quản lý rõ ràng, chúng ta mới huy động được lượng lớn vàng đang nằm trong dân để đầu tư phát triển kinh tế”.
  • “Nền kinh tế mới giải quyết được những mục tiêu trước mắt, trong khi lâu dài còn nhiều thách thức”-  chuyên gia kinh tế, đại biểu Quốc hội Cao Sĩ Kiêm đã bày tỏ với Báo NTNN trước thềm kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào tuần tới.
  • Cả nước hiện có từ 500.000-700.000  doanh nghiệp (DN) với hàng triệu doanh nhân. Những tưởng việc tôn vinh một DN nào đó sẽ là niềm tự hào lớn lao cho DN. Nhưng không ít giải thưởng hiện nay lại bị biến tướng theo kiểu tôn vinh thì ít mà moi tiền thì nhiều.
  • Phổ biến trên thị trường vẫn là hành vi tiết kiệm và kiềm chế chi tiêu vào các hàng hóa không thiết yếu. Trong khi đó, lạm phát 6 tháng đầu năm thấp hơn năm ngoái cũng không thúc đẩy, cải thiện được sức mua. 
  • Năm 2014, theo dự báo nền kinh tế có tín hiệu lạc quan hơn năm 2013 nhưng vẫn phải đối mặt với những khó khăn. Chính vì vậy, mục tiêu tiết kiệm tiêu dùng, gửi tiền tiết kiệm là những lựa chọn được cho là hợp lý.
  • Ngay sau Thông điệp của Thủ tướng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 với những giải pháp cụ thể, trong đó có một nội dung quan trọng là đề cao vai trò của nông nghiệp.
  • (Dân Việt) - Lệnh truy nã chủ tịch của một doanh nghiệp khác xa so với một ông Cục trưởng, bởi vì ở đây còn liên quan đến uy tín cán bộ nhà nước, đặc biệt là uy tín của lãnh đạo hàng hải Việt Nam, của Bộ Giao thông - Vận tải...
  • (Dân Việt) - Con số quá “giản dị” - chỉ "100 doanh nghiệp nợ thuế đã bỏ trốn" - làm nhiều người một mặt cười khổ khi nhớ lại câu chuyện “đi nước ngoài chữa bệnh” của các đại gia, mặt khác lại bất ngờ.
  • (Dân Việt) - Việc công bố cắt giảm chi phí từ 5-10% của các tập đoàn, tổng công ty trong những ngày vừa qua được đánh giá là động thái đầu tiên của quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.