VPF không mất tiền mua bảo hiểm cho 1.000 cầu thủ, trọng tài...

Chính Minh Thứ hai, ngày 21/12/2015 06:30 AM (GMT+7)
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) 2015 diễn ra cuối tuần qua, lãnh đạo VPF khẳng định đã hoàn tất quá trình đám phán mua bảo hiểm cho gần 1.000 cầu thủ, trọng tài, giám sát đang làm nhiệm vụ, thi đấu tại V.League, Giải hạng Nhất trong hai mùa 2016, 2017…
Bình luận 0

Ông Cao Văn Chóng – Tổng Giám đốc VPF khẳng định: “VPF đã chốt được đối tác bảo hiểm tốt nhất, đem lại quyền lợi tối đa cho những người tham gia hoạt động bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, do điều khoản trong hợp đồng nên chúng tôi phải chọn thời điểm ra mắt rồi mới có thể cung cấp thông tin cụ thể. Gói bảo hiểm này tính theo mùa bóng chứ không tính theo năm. Mùa giải bắt đầu và kết thúc lúc nào thì gói bảo hiểm cũng bắt đầu và kết thúc khi đó”.

img

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF tin tưởng sản phẩm bóng đá 2016 sẽ được “làm sạch”.  Ảnh: Minh Hoàng

Cũng liên quan tới chuyện bảo hiểm cho cầu thủ, ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF “bật mí” thêm: “VPF không phải chi 1 đồng nào để mua bảo hiểm mà đổi bằng sản phẩm. Khi chúng ta có một sản phẩm tốt thì tự nhiên nhiều nguồn tài trợ sẽ đến. Lúc đó, VPF sẽ có thêm kinh phí để vừa hỗ trợ VFF đầu tư cho các đội tuyển quốc gia, làm tốt công tác đào tạo trẻ, vừa hỗ trợ nhiều hơn cho các câu lạc bộ. Tại hội thảo chuẩn bị cho mùa giải mới và Đại hội đồng cổ đông VPF, các thành viên đều đã nhận rõ điều này. Khi tất cả đồng lòng, sản phẩm bóng đá ở mùa giải 2016 sẽ tốt hơn và tốt hơn nữa trong tương lai”.

Theo ông Võ Quốc Thắng, những “vết gợn” tiêu cực trong bóng đá còn tồn tại trong năm 2015 sẽ được VFF lắng nghe, rút kinh nghiệm từ nhiều phía và kiên quyết “xử” trong năm 2016. “Các đội bóng, cầu thủ cần hiểu rõ tiền mua vé vào sân là mồ hôi, nước mắt của người hâm mộ và chúng ta không được phản bội họ. Ngay như việc thi đấu không tích cực, không hết khả năng trên sân cũng là tiêu cực rồi, chứ đừng nói chuyện bán độ, dàn xếp tỷ số”- ông Thắng nhấn mạnh.

Với quyết tâm “làm sạch” bóng đá, năm 2016, VPF sẽ ký hợp đồng thuê dịch vụ cung cấp thông tin và cảnh báo tiêu cực với đối tác Sportrada. Công ty này sẽ cung cấp dữ liệu, thông tin nghi vấn tiêu cực về các trận đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho VPF, trước khi VPF chuyển tới các cơ quan an ninh để phòng chống, làm rõ tiêu cực trước dư luận. Theo kế hoạch, ngày 24.12 tới, VPF sẽ tổ chức lễ ký kết hợp đồng tài trợ chính V.League 2016 có giá trị khoảng 40 tỷ đồng với đối tác Toyota. V.League 2016 sẽ khởi tranh ngày 20.2 với trận khai mạc giữa đương kim vô địch Bình Dương với đội khách XSKT.Cần Thơ. Cúp quốc gia khởi tranh ngày 2.4 và đúng 1 tuần sau, giải hạng Nhất 2016 sẽ khai màn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem