Vụ 6 người thương vong sau bữa trưa trên rẫy cà phê: Thêm 1 người tử vong, thành lập đoàn điều tra

Văn Long Thứ hai, ngày 05/12/2022 08:52 AM (GMT+7)
Sau 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, thêm 1 bệnh nhân đã tử vong liên quan đến vụ 6 người thương vong sau bữa trưa trên rẫy cà phê tại xã Phú Hội (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) mà Dân Việt đã thông tin.
Bình luận 0

Ngày 5/11, đại diện UBND xã Phú Hội xác nhận bệnh nhân Kă Să Ju Ly (35 tuổi, trú tại thôn R’Chai 2, xã Phú Hội) đã tử vong sau một tuần cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Anh Kă Să Ju Ly là người thứ 2 tử vong liên quan đến vụ 6 người thương vong sau bữa trưa trên rẫy cà phê mà Dân Việt đã thông tin.

Cũng liên quan đến vụ việc này, UBND xã Phú Hội cũng đã quyết định tạm ngừng sử dụng rượu được sản xuất tại cơ sở nấu rượu của ông P.V.B (62 tuổi, xã Tân Thành) và bà Nguyễn Thị K (liên quan đến vụ việc đang điều tra) và các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa thực hiện tự công bố sản phẩm. 

Vụ 6 người thương vong sau bữa trưa trên rẫy cà phê: Thêm 1 người tử vong, thành lập đoàn điều tra - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng xác nhận đã thêm 1 người tử vong liên quan đến vụ 6 người thương vong sau bữa trưa trên rẫy cà phê. Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Dân việt đã thông tin trưa 25/11, một nhóm người đã uống rượu trắng, ăn cơm với canh là món bò hầm cà rốt, khoai tím và cá nấu với cà tím tại rẫy cà phê thuộc thôn Tân Phú, xã Ninh Gia. Sau đó, nhóm người tiếp tục làm việc đến 15 giờ cùng ngày rồi trở về nhà bình thường. 

Sáng ngày hôm sau, anh Liêng Hót Ha Biết (32 tuổi) thấy mệt mỏi và khó thở, được người nhà đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng nhưng sau đó đã tử vong. Anh Kă Să Ju Ly sau đó cũng có cùng triệu chứng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị tích cực. 

Trong ngày 28/11, 4 người khác cùng ăn trưa với nhóm của anh Kă Să Ju Ly cũng được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu với các tình trạng mệt, đau đầu, chóng mặt, nôn ói, chẩn đoán ngộ độc chất không rõ nghi do rượu.

Số rượu nhóm người trên sử dụng được mua từ gia đình bà N.T.H (44 tuổi, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng). Bà H cho biết rượu được bà mua từ lò rượu của ông P.V.B (62 tuổi, xã Tân Thành).

Hiện, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Đoàn điều tra, xác minh, xử lý vụ ngộ độc nghi do rượu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem