Vụ bản

  • (Dân Việt) - Một thanh niên mạnh khoẻ, giàu có nhất nhì xã Hưng Thạnh (huyện Tân Hưng, Long An) nhưng lại hưởng trợ cấp dành cho người “không thể tự chăm sóc bản thân”.
  • (Dân Việt) - Trang trại của gia đình ông Trần Đình Mậu, ước tính có hàng nghìn cây cảnh các loại. Song trang trại này hiện đang bị chia 3, xẻ 5 vì việc thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa (DĐĐT) của chính quyền thị trấn.
  • (Dân Việt) - Dưới cái rét dưới 10 độ C, mưa giá buốt như cắt da, cắt thịt, song hôm qua (8.1), nhiều người dân ở các tỉnh miền Bắc vẫn “đội rét” xuống đồng để thu hoạch rau, màu và chuẩn bị làm mạ cho vụ xuân.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Đoàn Mạnh Nghiệp ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định phản ánh: Quốc lộ 21A (khu vực cầu Họ, xã Trung Lương,Bình Lục, Hà Nam) bị một số người thiếu ý thức “biến” đoạn giao cắt với đường sắt thành nơi họp chợ.
  • Dân Việt - Sáng ngày 15.11, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Mạng tầm nhìn mới (NHI với 100% vốn của Nga) chính thức ra mắt công cụ tìm kiếm trực tuyến thuần Việt tại địa chỉ: www.wada.vn.
  • (Dân Việt) - Cuối tuần qua, tại huyện Vụ Bản (Nam Định) đã diễn ra lễ phát động rửa tay với xà phòng hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước, do Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế) phối hợp với các cơ quan, ban ngành tỉnh Nam Định tổ chức.
  • Trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ 2.9, nhóm sinh viên và giáo viên bị xe khách chạy ngược chiều tông trực diện khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương nặng. Giao thông trên quốc lộ 21A ùn tắc kéo dài 5 km.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Đoàn Mạnh Nghiệp ở xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản (Nam Định) phản ánh: Hiện nay, trên Quốc lộ 5A, đoạn chạy qua cầu Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) tồn tại một bãi rác dân sinh khá lớn, chạy dài khoảng 200m.
  • (Dân Việt) - Con đường liên xã Thành Lợi - Đại Thắng (đoạn đi qua ngã tư Chợ Gạo) huyện Vụ Bản, Nam Định xuống cấp nghiêm trọng do xe chở vật liệu quá tải quần nát mặt đường.
  • (Dân Việt) - Tính đến nay, toàn tỉnh Nam Định có 89 làng nghề đang sản xuất, kinh doanh, thu hút trên 130.000 lao động của gần 53.000 hộ gia đình, cùng 305 cơ sở sản xuất.