Vụ bạo hành trẻ em rúng động Hong Kong: Bé 22 tháng tuổi bị đánh, trói bằng dây xích chó chết thương tâm

Phương Đăng (theo SCMP) Thứ năm, ngày 18/11/2021 14:57 PM (GMT+7)
Theo SCMP, bé gái 22 tháng tuổi đã chết trong tình trạng suy dinh dưỡng và có hơn 70 vết bầm tím, trầy xước và sẹo trên người. Cặp vợ chồng bạo hành bé mới đây bị tòa tuyên phạt án tù 5 năm 4 tháng vì tội ngược đãi trẻ em, khiến dư luận bức xúc.
Bình luận 0
Vụ bạo hành trẻ em rúng động Hong Kong: Bé 22 tháng tuổi bị đánh, trói bằng dây xích chó chết thương tâm - Ảnh 1.

Tòa án tối cao Hong Kong vừa xét xử một vụ bạo hành trẻ em gây rúng động dư luận. Ảnh Asia One.

Theo SCMP, bé gái 22 tháng tuổi bị bạo hành dã man tên là Heiley Or. Bé gái được mẹ gửi cho cặp vợ chồng Or Ching-man - Shiu Kwok-wai chăm sóc. 

Or Ching-man ở nhà nội trợ trong khi Shiu Kwok-wai là một công nhân xây dựng. Cặp đôi vừa ra hầu tòa hôm 17/11 và bị tuyên án 5 năm 4 tháng tù vì ngược đãi con gái của bạn để bé chết trong tình trạng suy dinh dưỡng và có hơn 70 vết bầm tím, trầy xước và sẹo trên người.

Đây được xem là một trong những vụ án hành hạ trẻ em gây chấn động nhất Hong Kong trong những năm gần đây.

Cáo trạng của tòa án cho biết, bé gái Heiley Or chỉ nặng 8kg dù đã 22 tháng tuổi và có 70 vết thương trên cơ thể khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngày 20/6/2019 do bị nghẹt thở vì hóc miếng sụn heo.

Heiley được bệnh viện thông báo tử vong khoảng 30 phút sau đó. Nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Heiley là các vết thương ở đầu. Không rõ điều gì đã gây ra những vết thương này. Nhưng một bác sĩ thần kinh nhi khoa cho rằng, những vết thương này chắc chắn xảy ra sau bữa tối cuối cùng của nạn nhân - chỉ vài giờ sau khi bé chết.

Or Ching-man, 36 tuổi sau đó thừa nhận đã trói con gái của bạn mình bằng dây xích chó bằng kim loại  và đánh bé bằng gậy mây đến mức gậy bị gãy khi bé gái "nghịch ngợm".

Shiu, 33 tuổi cũng thừa nhận đã tát Heiley nhiều lần từ tháng 1/2019, nhưng tuyên bố chỉ dùng "vũ lực vừa phải", vì anh ta biết mình sẽ giết bé gái nếu dùng hết lực. 

Thẩm phán Albert Wong Shung-hau, khi tuyên án cho biết, cặp vợ chồng đã thoát khỏi cáo buộc giết người vì các công tố viên không có đủ bằng chứng để chứng minh cặp đôi gây ra các vết thương ở đầu gây tử vong cho nạn nhân.

Wong nhấn mạnh rằng, ông chỉ có thể tuyên án dựa trên tội danh ngược đãi trẻ em.

"Những gì đã xảy ra với Heiley sẽ không dễ dàng bị người khác để ý. Cả hai bị cáo chắc hẳn đã nhận thức được những gì sẽ xảy ra với Heiley ngay cả khi họ chưa thực hiện bất kỳ hành phạm pháp nào", ông Wong tuyên bố. 

Thẩm phán tiếp tục đặt ra trách nhiệm của mẹ ruột bé Heiley vì hiếm khi đến thăm hoặc đóng góp tài chính để nuôi con gái.

Ông cũng bày tỏ quan ngại về việc nhà chức trách đã không biết để can thiệp sau khi bà mẹ này để Heiley, đứa con út của mình cho 2 bị cáo cáo giám hộ dù đã gửi ba đứa con khác vào trại trẻ mồ côi.

 Ban đầu cặp vợ chồng bị đề nghị mức 8 năm tù nhưng sau đó được giảm 32 tháng do thành khẩn nhận tội đúng lúc còn 5 năm tù 4 tháng.

 Bản án khiến Donna Wong Chui-ling, giám đốc tổ chức từ thiện Chống lạm dụng trẻ em phẫn nộ và mô tả là "quá nhẹ". Bà Donna cho rằng mức độ nghiêm trọng của vụ việc đòi hỏi tòa án phải đưa ra một bản án nặng hơn để có tác dụng răn đe.

Bà nói thêm rằng chính phủ cũng nên tăng hình phạt tối đa cho các tội liên quan đến lạm dụng trẻ em từ 10 năm lên 20 năm tù. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem