Vụ bảo mẫu lột trần, bóp cổ trẻ ở Đà Nẵng: Động cơ người tung clip là gì?

P.V tổng hợp, clip Vitalk Thứ bảy, ngày 26/05/2018 08:37 AM (GMT+7)
Vì sao clip về bảo mẫu lột trần, bóp cổ trẻ ở cơ sở Mẹ Mười (Đà Nẵng) được quay từ giữa tháng 4 nhưng đến hơn một tháng sau mới tung lên mạng? Lực lượng chức năng đang tìm hiểu động cơ của người tung clip này.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ tịch quận Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết cơ quan chức năng đã mời người quay video bạo hành tại nhóm trẻ Mẹ Mười (phường Chính Gián) đến làm việc. Người này từng làm tại nhóm trẻ, video, hình ảnh quay từ tháng 4, nhưng ngày 21.5 mới tung lên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vì sao bảo mẫu quay video nhưng trong hơn một tháng không tố cáo đến cơ quan chức năng để có biện pháp can thiệp, phòng ngừa bạo hành trẻ em. "Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc quay video và không tố giác ngay. Thông tin ban đầu là chủ nhóm trẻ Đinh Thị Hồng (46 tuổi) với bảo mẫu này có mâu thuẫn”, ông Xuân nói.

Phó chủ tịch quận khẳng định quan điểm của chính quyền là làm việc công minh, xử lý đến cùng vụ việc. Công an đã khởi tố vụ án hành hạ người khác tại nhóm trẻ Mẹ Mười và đang xem xét khởi tố bị can với bà Hồng.

Về phản ứng dư luận cho rằng người quay video cần được tuyên dương thay vì bị xử lý, ông Xuân cho biết cơ quan công an mời người này lên làn việc để tìm hiểu rõ động cơ tại sao không tố giác ngay khi vừa quay video mà lại để hơn một tháng sau mới đăng tải lên mạng xã hội. 

"Nếu giáo viên này tố giác ngay khi quay video thì chính quyền địa phương sẽ tuyên dương, đồng thời có biện pháp bảo vệ người tố giác", ông Xuân nói.

Phó chủ tịch quận nói, khi công an làm rõ nguyên nhân, nếu thực sự người này vì sợ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình nên chọn thời điểm để chia sẻ video, hình ảnh thì sẽ tuyên dương; còn nếu do có động cơ khác thì sẽ bị nhắc nhở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem