Vụ bắp chết do dùng thuốc diệt cỏ: Chưa thống nhất được mức bồi thường

Thứ hai, ngày 12/03/2012 17:37 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau khi mua thuốc diệt cỏ hiệu Atra annong 800 WP của Công ty TNHH An Nông từ một đại lý tại xã Sông Ray về xịt cho bắp non thì 19,3ha cây bắp bị héo, khô lá rồi chết dần.
Bình luận 0

83 hộ dân cư ngụ tại xã Xuân Đông và Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) trồng bắp vụ đông xuân (cách đây 2 tháng rưỡi) giống C919 và NK67 tại địa bàn xã Sông Ray. Tuy nhiên, sau khi mua thuốc diệt cỏ hiệu Atra annong 800 WP của Công ty TNHH An Nông từ một đại lý tại xã Sông Ray về xịt cho bắp non thì sau đó 19,3ha cây bắp bị héo, khô lá rồi chết dần.

Tại biên bản làm việc của chính quyền xã Sông Ray và cơ quan chức năng ngày 16.1.2012 cho biết, cây bắp sau khi xịt thuốc Atra annong 800 WP có biểu hiện triệu chứng ngộ độc do chất phụ gia có trong sản phẩm thuốc gây nên.

img
Các nông dân bị thiệt hại do dùng thuốc của Công ty An Nông.

Ông Vũ Văn Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Sông Ray cho biết, sau khi tình trạng trên xảy ra, đại diện Công ty An Nông đã đến xã cùng với các ngành liên quan phối hợp giải quyết vụ việc. Đợt 1, Công ty An Nông đã hỗ trợ cho các hộ có ruộng bắp bị thiệt hại 483.000 đồng/sào. Đợt 2, Công ty tiến hành hỗ trợ trên cơ sở diện tích bắp bị thiệt hại 100% thì chi thêm 900.000 đồng/sào; còn lại, tùy theo mức độ bị thiệt hại công ty chi thêm từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/sào...

Trao đổi với PV chiều 9.3, ông Phan Trọng Chinh - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty An Nông cho biết, từ khi sự cố xảy ra đến nay, ông đã về xã Sông Ray rất nhiều lần để cùng với nông dân giải quyết vụ việc. Trên cơ sở tham khảo chi phí đầu tư, giá bán bắp… thì số tiền chi cho 1 sào bắp còn non bị thiệt hại 100% như trên là phù hợp.

Tuy nhiên, tiếp xúc với các ông Lưu Anh Tuấn, Lâm Văn Phú, Lăng Văn Mét, là những nông dân có ruộng bắp bị thiệt hại 100%, các ông đều cho rằng mức bồi thường mà Công ty An Nông đưa ra như trên (1.383.000 đồng/sào) là chưa đủ với thiệt hại thực tế. Theo các ông, mức đền bù tối thiểu phải là 2.300.000 đồng/sào thì mới tạm đủ chi phí mà các ông đã đầu tư.

Còn theo ông Nguyễn Duy Sáu - chủ đại lý bán thuốc diệt cỏ cho nông dân thì ông đã bán thuốc trên cho người sản xuất đã gần chục năm nay. Tuy nhiên, chỉ duy nhất có 1 lô hàng này bán cho bà con đem về xịt thì mới xảy ra sự cố như trên. Theo ông Sáu, người bị thiệt hại và Công ty An Nông mỗi bên nên điều chỉnh lên, xuống mức hỗ trợ một tý thì chắc mọi việc sẽ ổn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem