Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên: Thiếu tướng Công an phản hồi thông tin nghi phạm là cảnh sát

Bách Thuận - Xuân Huy Thứ ba, ngày 15/08/2023 17:43 PM (GMT+7)
Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, từ năm 2004 đến nay mới xảy ra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản như vụ việc xảy ra ở quận Long Biên vào ngày 14/8.
Bình luận 0

Chiều 15/8, liên quan vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên (TP.Hà Nội), Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, từ năm 2004 đến nay mới xảy ra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản như vụ việc ở quận Long Biên.

Nghi phạm đã nhanh chóng bị bắt giữ sau khoảng 10 giờ gây án. Đối tượng là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội nhận định, đối tượng rất manh động, giữa Thủ đô nhưng thực hiện hành vi phạm tội rất công khai, trắng trợn, lộng hành khi bắt cóc bé trai 7 tuổi đang đạp xe trên đường phố.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, đối tượng được xác định đi ô tô, đi một mình. Khi phát hiện cháu bé, đối tượng mở cửa xe, cháu bé dừng lại thì đối tượng khẩn trương bế cháu bé, ôm vào lòng, ngồi trước mặt ghế lái rồi lái xe bỏ chạy.

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên, Hà Nội:  - Ảnh 1.

Cháu bé đã được giải cứu tuyệt đối an toàn. Ảnh: CAHN

"Đây là hành động không thể chấp nhận được của đối tượng mà lại ngay địa bàn Thủ đô. Tại cuộc họp báo ở Đông Anh, Hà Nội, sau khi công an khám phá vụ giết người, cướp xe ôm, chúng tôi đã có cảnh báo với các đối tượng có ý định hoạt động phạm tội tại Thủ đô Hà Nội nên từ bỏ, chấm dứt.

Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội từ nhiều năm nay rất quyết liệt trước các vụ án, chắc chắn chúng tôi sẽ bắt được kẻ phạm tội và bắt trong thời gian rất ngắn" – Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã triệu tập cuộc họp bất thường để cùng lực lượng Công an TP.Hà Nội, Bộ Công an vào cuộc để nhanh chóng truy bắt bằng được đối tượng, giải cứu cháu bé.

Về thông tin nhân thân đối tượng, báo chí nêu câu hỏi có thông tin cho rằng đối tượng là cảnh sát, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, theo xác minh ban đầu đối tượng không có công ăn việc làm, đối tượng khai chưa có tiền án.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, ngay tại hiện trường nơi bắt đối tượng, trực tiếp ông đã hỏi về việc nghi phạm có theo dõi cháu bé, tại sao lại nhằm vào cháu bé, đã tìm hiểu về gia đình cháu bé chưa...Đây cũng nằm trong câu hỏi của điều tra viên và cán bộ điều tra phải làm rõ trong thời gian tới.

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên, Hà Nội:  - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cùng đại diện chỉ huy các phòng chức năng, động viên, thăm hỏi thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: CAHN

"Tôi khẳng định một điều, không có mâu thuẫn và đối tượng không có quan hệ gì với gia đình nạn nhân. Tôi trực tiếp hỏi, đối tượng nói là đi trên đường nhìn thấy cháu bé, do vấn đề nợ nần quẫn bách thì nảy sinh hành vi phạm tội. Lời khai này đối tượng đưa ra để chống chế thôi, còn đối tượng đã chuẩn bị từ trước, từ biển số xe là biển giả, khi công an bắt giữ phát hiện đối tượng có những biển số xe khác. Thứ hai, đối tượng có chuẩn bị súng, súng bắn cao su gây sát thương…" - – vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội nói.

Về diễn biến vụ việc, Công an TP.Hà Nội cho biết, hồi 19 giờ 40 phút ngày 14/8/2023, Công an TP.Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.H (SN 1987, khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên) về nội dung chị H nhận được cuộc điện thoại từ số 0904.379xxx báo con trai chị là cháu N.T.P (SN 2016) đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Công an TP.Hà Nội và thống nhất chỉ đạo phương án giải cứu cháu bé.

Sau gần 10 tiếng, đến khoảng 5 giờ ngày 15/8/2023, các đơn vị trong Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung, giải cứu thành công cháu bé về với gia đình bảo đảm an toàn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.

Khoảng 9 giờ ngày 14/8/2023, Trung sử dụng xe ô tô Kia Moring màu trắng (BKS thật là 88A-28644) lắp BKS giả là 29A-24699; mang theo 1 khẩu súng bắn đạn cao su (Trung mua trước đây) xuống địa bàn khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội và đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên Trung không trộm cắp được tài sản, nên nảy sinh ý định bắt cóc 1 trẻ em để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé. Sau khi nảy sinh ý định trên, Trung đã mua 1 quận băng dính to, 1 đôi găng tay, 2 dây chun buộc hàng tại một chợ trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội (Trung chưa nhớ địa chỉ).

Sau đó, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng thì phát hiện và thực hiện hành vi bắt cóc cháu N.T.P cho lên xe ô tô.

Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu bé di chuyển qua nhiều địa bàn tại thành phố Hà Nội và liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé để tống tiền (đòi gia đình cháu bé 15 tỷ tiền chuộc).

Đến khoảng 5 giờ ngày 15/8/2023, khi Trung đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam thì bị lực lượng Công an TP.Hà Nội bắt giữ.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mở rộng điều tra làm rõ đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem