Vụ bắt cựu hiệu trưởng trường bán trú ở Lào Cai: Người chiếm đoạt tiền của học sinh có thể bị xử lý sao?

Phi Long Thứ bảy, ngày 26/10/2024 07:57 AM (GMT+7)
Công an tỉnh Lào Cai đã bắt tạm giam Trần Ngọc Hà, cựu hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Luật sư Hoàng Anh Sơn đã phân tích dưới góc độ pháp lý về vụ việc này.
Bình luận 0

Bắt giam cựu hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú ở Lào Cai

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Hà (cựu Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can Trần Ngọc Hà, tại xã Tài Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Qua tài liệu thu thập được, bước đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh số tiền 765.264.000 đồng (theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định).

Trong tổng số tiền nêu trên, Hà đã chi sai và chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai điều tra, mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, tháng 12/2023 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 diễn ra sự việc lùm xùm, gây nhiều tranh cãi về bữa ăn bán trú của học sinh. Theo khẩu phần ghi trên bảng nhà trường, mỗi em được ăn 1 gói mì tôm, 1 quả trứng nhưng thực tế nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung 2 gói mì tôm chan với cơm.

Vụ bắt cựu hiệu trưởng trường bán trú ở Lào Cai: Người chiếm đoạt tiền của học sinh có thể bị xử lý sao?- Ảnh 2.

Cơ quan công an bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Hà - cựu Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Ảnh: CA

Ngay sau đó, Phòng GDĐT huyện Bắc Hà tạm đình chỉ hiệu trưởng nhà trường. Đồng thời, UBND tỉnh Lào Cai, Sở GDĐT tỉnh Lào Cai cũng vào cuộc kiểm tra, trước khi chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để mở rộng điều tra. 

Quy định về Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh cho hay, Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: Có tổ chức Phạm tội 02 lần trở lên; Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem