Thái Bình: 1 vụ từ bí thư thôn, chủ tịch xã lạm quyền đến quan huyện lợi dụng chức vụ

Bách Thuận Chủ nhật, ngày 16/06/2024 15:07 PM (GMT+7)
Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) vừa khởi tố để điều tra 1 vụ án liên quan đất đai ở địa bàn. Điều đáng chú ý, cá nhân vi phạm của vụ án này từ cán bộ thôn đến Chủ tịch UBND xã đã lạm quyền. Ở cấp huyện cũng không "chịu thua", cán bộ cũng lợi dụng chức vụ rồi vi phạm.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đang điều tra một vụ án liên quan đến những vi phạm đất đai xảy ra ở xã Hồng An, huyện Hưng Hà.

Theo đó, ngày 27/2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đường Khắc Thủy (trú tại thôn Nam Tiến, xã Hồng An, huyện Hưng Hà) về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2 Điều 357 Bộ Luật hình sự.

Đường Khắc Thuỷ bị bắt ngay khi đương nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Hồng An.

Không dừng lại ở đó, trong vụ án này, cả Phó Chủ tịch UBND xã Hồng An, Bí thư chi bộ thôn, Trưởng thôn, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn cũng gặp vấn đề.

Thái Bình: 1 vụ từ bí thư thôn, chủ tịch xã lạm quyền đến quan huyện lợi dụng chức vụ- Ảnh 1.

Trong vụ án liên quan đến vi phạm đất đai ở xã Hồng An, Công an huyện Hưng Hà đã bắt từ Trưởng thôn, Bí thư thôn, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn đến Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND xã Hồng An để điều tra. Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cụ thể, cùng với quyết định bắt giữ Đường Khắc Thuỷ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hữu Dũng (SN 1981) - Phó Chủ tịch UBND xã Hồng An, nguyên công chức địa chính xã Hồng An; Trần Ích Vinh (SN 1964) - Bí thư chi bộ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An; Trần Quang Bảo (SN 1964) - Trưởng thôn Bắc Sơn, xã Hồng An; Đường Thị Hoa (SN 1968) - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An, nguyên phó thôn Bắc Sơn để điều tra về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2 Điều 357 Bộ Luật hình sự.

Tất cả các bị can này bị bắt để điều tra sai phạm liên quan việc chuyển nhượng đất lúa ở xã Hồng An.

Theo đó, quá trình điều tra, Công an huyện Hưng Hà xác định, năm 2018, các đối tượng trên đã vượt quá quyền hạn được giao chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xứ Đồng Lĩnh Mậu thuộc địa phận thôn Đồng Trang, xã Hồng An, gây thiệt hại cho nhà nước và cá nhân tổng số tiền 221.314.800 đồng.

Việc bắt 5 người gồm Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng An và các cán bộ cấp thôn ở xã này mới là những thông tin tố tụng ban đầu.

Tiến hành mở rộng điều tra vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Hồng An này, Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố thêm 4 đối tượng khác ở cấp huyện.

Thái Bình: 1 vụ từ bí thư thôn, chủ tịch xã lạm quyền đến quan huyện lợi dụng chức vụ- Ảnh 2.

Ở cấp huyện, Công an huyện Hưng Hà đã bắt Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng giám đốc 2 đơn vị, thậm chí đã bắt giữ nguyên Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà Nguyễn Xuân Dương khi ông này đang đương chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình. Ảnh: HH

Cụ thể, ngày 5/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố, bắt 4 bị can gồm: Nguyễn Tiên Phong (SN 1975), Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà; Trần Đức Quang (SN 1984), Lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà; Trần Thị Hải (SN 1977), Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà; Nguyễn Anh Hoàn (SN 1979), Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà.

4 người này bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự.

Về sai phạm của các cán bộ cấp huyện này, Công an huyện Hưng Hà bước đầu xác định, năm 2019, 2020 các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện trái các quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong việc thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm (BHK) trên đất chuyên trồng lúa nước (LUC), chưa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với 6494,9 m2 đất giao trái thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 272.785.800 đồng.

Những người này còn tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở không đúng đối tượng sử dụng đối với 2.880,2 m2 đất giao trái thẩm quyền, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 1.714.627.000 đồng. Diện tích đất trên sau đó được tách thành 30 thửa, giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhiều lần, cho nhiều người, ở nhiều địa phương khác nhau.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an huyện Hưng Hà đã bắt 1 Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình. Người này là ông Nguyễn Xuân Dương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình, nguyên là Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà.

Ông Dương bị bắt là diễn biến mới trong quá trình Công an huyện Hưng Hà mở rộng điều tra vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Hồng An.

Như vậy, trong vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Hồng An, từ cán bộ thôn đến lãnh đạo UBND xã Hồng An đều đã dính lao lý.

Ở cấp huyện, từ lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đến Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đều đã bị khởi tố.

Ở vị trí cao hơn, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cũng đã bị bắt để điều tra những vi phạm trong vụ án. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem