Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Luật sư nói lý do toà tạm hoãn, trả hồ sơ

Mỹ Quỳnh - Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 21/07/2022 11:40 AM (GMT+7)
Luật sư bảo vệ quyền và nghĩa vụ cho bị hại (bé gái 8 tuổi N.T.V.A) cho biết rất xúc động khi kiến nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung và được Tòa án chấp thuận.
Bình luận 0

Sáng nay 21/7, phiên sơ thẩm xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong đã diễn ra vào lúc 8h tại Tòa án nhân dân TP.HCM.

Theo hội đồng xét xử (HĐXX) sau khi hội ý, xét thấy cần tiến hành giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của bị hại vào ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021. Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ cho VKSND TP.HCM. Thời gian mở lại phiên xét xử sẽ được HĐXX thông báo sau.

Trước ngày diễn ra phiên sơ thẩm, Tòa án cũng đã nhận được đơn kiến nghị của luật sư bào chữa cho bị hại - bé N.T.V.A. Theo đó, luật sư kiến nghị Tòa án nhân dân TP.HCM điều tra bổ sung, yêu cầu thay đổi tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái từ "hành hạ người khác" sang "giết người" (hành vi giết người của Trang xảy ra trước ngày 22/12/2021 sẽ được thu hút vào hành vi giết người xảy ra trong ngày 22/12/2021).

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ: Rất vui vì tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại buổi sơ thẩm. Ảnh: Mỹ Quỳnh


Trao đổi với Dân Việt, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết, bà không kìm được xúc động khi HĐXX quyết định hoãn phiên toà. Điều này đồng nghĩa với việc HĐXX đã lắng nghe, nghiên cứu những kiến nghị của luật sư về vụ án.

Theo luật sư Nữ, bà đề xuất chuyển tội danh bị can Nguyễn Kim Trung Thái từ "hành hạ người khác" sang tội "giết người" do quá trình nghiên cứu vụ án, nghiên cứu những hình ảnh, kết luận giám định pháp y cũng như lời khai các bị cáo tại cơ quan điều tra... Bà Nữ nhận thấy cần đề nghị chủ tọa trả hồ sơ để điều tra bổ sung và chuyển tội danh Nguyễn Kim Trung Thái sang tội danh "giết người" theo Điều 123 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 mới tương xứng với hành vi của bị cáo Thái trong vụ án này.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ: Rất vui vì tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Ngọc Nữ rất vui vì kiến nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung được HĐXX chấp thuận. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Chuỗi hành động của Nguyễn Kim Trung Thái đã được xác định: Là cha ruột của bé V.A nhưng đã cùng tham gia với Trang chửi mắng bé, trực tiếp dùng hung khí nguy hiểm đánh đập; các lần Trang đánh đập bé V.A, Thái đều nhìn thấy trực tiếp hoặc theo dõi qua camera. Hành động này của Thái có ý nghĩa là người cùng thực hiện phạm tội, là động cơ, động lực thúc đẩy cho Trang càng đánh bé V.A một cách man rợ.

"Qua những hình ảnh, cáo trạng và lời khai, từ ngày 21/12/2021 trở về trước, Nguyễn Kim Trung Thái có tham gia trực tiếp đánh cháu V.A. Thái ngồi chứng kiến con mình bị cởi quần áo ra đánh, bị nhốt vào chuồng chó... và trên tay của bị cáo Thái có cầm hung khí nguy hiểm là thanh kim loại của máy hút bụi. Do đó, chúng tôi có cơ sở để làm đơn kiến nghị điều tra, thay đổi tội danh", bà Nữ nói.

"Mặc dù lời khai của Thái tại cơ quan điều tra là đổ tội cho Trang, Thái đã can ngăn Trang, không cho Trang đánh đập bé V.A… Nhưng lời khai này mâu thuẫn với diễn biến vụ án, với chuỗi hành động của Thái", luật sư Nữ nói thêm.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ: Rất vui vì tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung - Ảnh 4.

Người dân có mặt rất đông bên ngoài cổng tòa án để đòi mức án cao nhất cho hai bị cáo. Ảnh: Mỹ Quỳnh


Trước đó, khoảng 19h45 ngày 22/12/2021, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM nhận được thông tin từ một bệnh viện trên địa bàn về việc tiếp nhận bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Nạn nhân được xác định là bé gái N.T.V.A (8 tuổi, ngụ quận 1), cư trú tại chung cư Saigon Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Quá trình điều tra, công an ghi nhận, trên cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím và các vết thương được khâu vá, vết thương mờ cũ trên vùng mặt... Từ đó, nghi vấn cháu bé bị đánh đập, bạo hành dẫn đến tử vong.

Nạn nhân được xác định là con ruột của ông Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM). Trước khi tử vong, cháu V.A sống cùng ông Thái và người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Quỳnh Trang có dấu hiệu bạo hành, đánh đập bé V.A dẫn đến tử vong. Ngay lập tức, cơ quan công an ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang để tiếp tục điều tra vụ việc.

Sau đó, khuya ngày 30/12/2021, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối Nguyễn Kim Trung Thái, cha đẻ của bé V.A vì có hành vi đồng phạm, giúp sức người tình của mình là bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ, bạo hành dẫn đến cái chết thương tâm của bé N.T.V.A

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem