Vụ bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp: Điều thêm thiết bị từ Bà Rịa - Vũng Tàu về hiện trường

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 09/01/2023 16:33 PM (GMT+7)
Hiện búa rung 180kW từ cảng Cái Mép (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang được đưa về công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) phục vụ việc nhổ trụ bê tông 35m mà bé Hạo Nam lọt vào.
Bình luận 0

Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, đến chiều nay 9/1, trụ bê tông sâu 35m mà bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) lọt vào tại công trình cầu Rọc Sen vẫn chưa được đưa lên mặt đất sau 10 ngày cứu hộ, cứu nạn.

Vụ bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp: Điều thêm thiết bị từ Bà Rịa - Vũng Tàu về hiện trường - Ảnh 1.

Hiện trường cứu hộ cứu nạn bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông 35 m ở Đồng Tháp. Ảnh: Đ.T

Thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay, đang huy động thêm búa rung 180kW từ cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hiện trường phục vụ việc nhổ trụ bê tông 35m mà bé Hạo Nam lọt vào.

Dự kiến, tối nay 9/1, búa rung 180kW sẽ được vận chuyển đến Đồng Tháp.

Riêng các thiết bị khác đã tập kết đến hiện trường gồm: Gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 – 1m, ống vách đường kính 1m và 2m.

Hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp được bố trí làm 4 ca thay phiên nhau, mỗi ca 6h để đảm bảo sức khỏe và an toàn.

Về phương án thực hiện, đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp đã đóng xong khung vây ván thép vòng ngoài để giữ ổn định cho thiết bị thi công, đã lắp xong 2/5 tầng khung chống và đã đào đất được 1 phía vách đến cao độ khoảng -13 đến -14m so với mặt đất.

Vụ bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp: Điều thêm thiết bị từ Bà Rịa - Vũng Tàu về hiện trường - Ảnh 2.

Các thiết bị được đưa đến hiện trường cứu hộ cứu nạn bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông 35 m ở Đồng Tháp. Ảnh: Đ.T

Trước đó, lượng lượng cứu hộ cứu nạn đã đóng ống vách thép bao quanh trụ bê tông có bé trai 10 tuổi lọt vào trong đó.

Đồng thời, dùng máy khoan để làm mềm đất đá trong ống vách thép để đưa ra ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch gặp nhiều khó khăn, làm tiến độ cứu hộ kéo dài.

Nguyên nhân là địa chất ở phần đất sâu rất cứng và phức tạp (bám dính cao, chịu độ nén rất lớn).

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) nhặt sắt. Tuy nhiên, bé Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong (đường kính 25cm) đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Phát hiện vụ việc, những bé đi cùng đã báo vụ việc với người lớn chung quanh. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt để triển khai nhiều phương án cứu bé trai 10 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem