Vụ cháu thuê người sát hại bà nội ở Hưng Yên: Hai đối tượng dưới 18 tuổi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Vụ cháu thuê người sát hại bà nội ở Hưng Yên: Hai đối tượng dưới 18 tuổi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Quang Trung
Thứ bảy, ngày 22/03/2025 10:34 AM (GMT+7)
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Chu Thanh Tú (Hưng Yên) đã thuê Lê Gia Bảo (Tây Ninh) với giá 5 triệu đồng để sát hại bà nội rồi phi tang. Tuy nhiên, vào thời điểm gây án, hai đối tượng mới 15 và 16 tuổi. Vậy những đối tượng này có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chu Thanh Tú (16 tuổi, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên) và Lê Gia Bảo (15 tuổi, trú tại Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Tú sống cùng bà nội là bà Nguyễn Thị Lam (73 tuổi) tại thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Do thường xuyên bị bà trách mắng vì ham chơi, lơ là học tập, Tú nảy sinh ý định sát hại bà.
Tú đã liên hệ với Bảo – một người quen qua mạng, và thỏa thuận để Bảo thực hiện hành vi sát hại với giá 5 triệu đồng, đồng thời lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống cho Bảo khi đến Hưng Yên.
Khoảng 3h30 ngày 19/3, Bảo đến gần nhà bà Lam và được Tú chia cho một con dao, đồng thời cùng Tú tạo tiếng động nhằm dụ bà Lam xuống bếp kiểm tra. Khi bà xuất hiện, Bảo ra tay tấn công.
Sau khi thấy bà bất tỉnh, Tú lục túi quần lấy 180.000 đồng rồi cùng Bảo kéo nạn nhân ra ao trong khuôn viên nhà để phi tang. Hậu quả khiến bà Lam tử vong.
Các đối tượng Lê Gia Bảo và Nguyễn Chu Thanh Tú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: CACC
Sau khi gây án, hai đối tượng lau chùi vết máu tại khu vực bếp. Bảo sau đó lấy xe máy của bà Lam rời khỏi hiện trường, trong khi Tú ở lại, châm lửa đốt bếp và một phần ngôi nhà nhằm xóa dấu vết.
Quá trình dập lửa, người dân và lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Lam với nhiều vết thương nghi vấn, có dấu hiệu của một vụ án mạng.
Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên nhanh chóng vào cuộc. Sau hơn 10 giờ điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm và bắt giữ Tú cùng Bảo để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.
Quy định về xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội:
Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Hành vi phạm tội có thể bị áp dụng các tình tiết định khung tăng nặng như: có tính chất côn đồ, giết người thuê hoặc thuê giết người, thực hiện tội phạm một cách man rợ, giết người vì động cơ đê hèn, giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác, phạm tội đối với người già theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Cả hai đối tượng đã đủ 14 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, do cả hai đối tượng đều dưới 18 tuổi, nên việc xử lý phải tuân thủ các nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội theo Chương XII Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), qquy định từ Điều 90 đến 107. Trong đó ưu tiên các biện pháp giáo dục, phục hồi và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với người chưa thành niên.
Như vậy, mặc dù tội giết người có khung hình phạt cao nhất là tử hình hoặc tù chung thân, nhưng do cả hai đối tượng đều chưa đủ 18 tuổi, theo quy định tại khoản 5 Điều 91 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), các hình phạt tử hình hoặc tù chung thân sẽ không áp dụng đối với người dưới 18 tuổi như Tú và Bảo.
Hình phạt mà các đối tượng này có thể bị áp dụng, trong trường hợp bị chứng minh có tội, là tù có thời hạn, quy định tại khoản 1, 2 Điều 101 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với đối tượng Tú (16 tuổi), mức án tối đa có thể là 18 năm tù, và đối với đối tượng Bảo (15 tuổi), mức án tối đa là 12 năm tù, do cả hai đều chưa đủ 18 tuổi. Việc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội phải theo nguyên tắc quy định tại Điều 91 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), theo đó pháp luật sẽ áp dụng hình phạt tù có thời hạn, và hạn chế mức án cao đối với người dưới 18 tuổi..
Theo ông Cường, ngoài tội giết người, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi cướp tài sản, vì đối tượng đã dùng vũ lực để chiếm đoạt số tiền 180 nghìn đồng của nạn nhân.
Trong trường hợp có căn cứ chứng minh rằng đối tượng đã sử dụng vũ lực để sát hại nạn nhân và chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra có thể sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Ngoài ra, hành vi đốt bếp của nạn nhân cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định để xác định giá trị tài sản bị đốt có từ 2 triệu đồng trở lên hay không.
Nếu giá trị tài sản bị cháy từ 2 triệu đồng trở lên, các đối tượng có thể bị xử lý thêm tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Nếu bị kết tội với nhiều tội danh, Tú có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất là 18 năm tù, sau khi tòa án tổng hợp hình phạt. Bảo có thể phải đối mặt với mức hình phạt tối đa là 12 năm tù, tùy thuộc vào các tội danh mà tòa án xét xử.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.