Vụ cháy làm 6 người chết ở TP.Vinh: “Nạn nhân đã cố tìm lối thoát nhưng bất thành”

PV BMT Thứ ba, ngày 15/06/2021 19:53 PM (GMT+7)
Nhận định ban đầu của cán bộ điều tra tại hiện trường vụ cháy phòng trà ca nhạc Fill (đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), trong 6 nạn nhân bị chết, có nạn nhân đã phát hiện được đám cháy, cố gắng chạy tìm lối thoát nhưng không được.
Bình luận 0

Liên quan tới vụ cháy thảm khốc tại phòng trà ca nhạc Fill (đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đang vào cuộc điều tra.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngôi nhà làm phòng trà ca nhạc Fill có 3 tầng, tầng 1 và tầng 2 đã hoàn thiện. Ngôi nhà xây dựng rất kiên cố, xung quanh toàn là kính cường lực, không có đường thoát nạn. Nạn nhân hầu hết chết do ngạt khói. 

Vụ cháy thảm khốc tại phòng trà ca nhạc ở Vinh: 'Có nạn nhân đã cố tìm lối thoát nhưng không được' - Ảnh 1.

Công an kiểm tra tầng hầm của căn nhà, nơi xảy ra vụ cháy thảm khốc làm 6 người chết. Ảnh: VPBMT

Cũng trong ngày, cán bộ nghiệp vụ của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (C07, Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường vụ việc để tiến hành phối hợp điều tra.

Quá trình kiểm tra hiện trường, có 6 nạn nhân tử vong gồm 4 người trong một gia đình và 2 mẹ con thuê phòng tại phòng trà.

Vụ cháy thảm khốc tại phòng trà ca nhạc ở Vinh: 'Có nạn nhân đã cố tìm lối thoát nhưng không được' - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy phòng trà Fill Đinh Công Tráng (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Ảnh: VPBMT

Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục C07, Bộ Công an - nhận định, vị trí phòng ngủ tầng 1 khi lực lượng cứu nạn tiếp cận ghi nhận tư thế của các nạn nhân khi tử vong vẫn như đang ngủ, chứng tỏ nhiều khả năng cả gia đình chủ phòng trà ca nhạc không hề biết cháy và lịm dần đi do hít phải khói độc.

Tại vị trí phòng vệ sinh tầng 3 nơi phát hiện hai mẹ con thuê nhà có nhiều dấu hiệu cho thấy cả hai nạn nhân đã cố gắng chạy lên tầng 3 tìm lối thoát nhưng không thể được nên cả hai chạy vào nhà vệ sinh để cố thủ và tử vong.

Vụ cháy thảm khốc tại phòng trà ca nhạc ở Vinh: 'Có nạn nhân đã cố tìm lối thoát nhưng không được' - Ảnh 3.

Ngoài 6 người tử vong thương tâm, đám cháy thiêu rụi tất cả từ xe máy, bàn ghế, vật dụng... Ảnh: VPBMT

Qua công tác điều tra hiện trường cũng cho thấy, trong ngôi nhà này không hề có thiết bị báo cháy tự động. Trong đó lại có quá nhiều đồ đạc dễ cháy dựng chắn cả lối đi. Khi xảy ra cháy, hệ thống điện của ngôi nhà không hoạt động, toàn bộ cửa cuốn của ngôi nhà bị khóa trái.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Nghệ An đang phối hợp khẩn trương điều tra để làm rõ, công bố nguyên nhân vụ cháy phòng trà ca nhạc thảm khốc làm 6 người chết này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem