Vụ cháy quán karaoke nhiều người chết ở Bình Dương: Thống nhất số liệu tử vong là 32 người

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 09/09/2022 11:07 AM (GMT+7)
Thông tin đến Dân Việt, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết số liệu chính thức là 32 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke 3 tầng ở TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Bình luận 0

Số liệu người tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương lệch nhau

Hôm qua (8/9) tại cuộc họp báo thông tin chính thức về vụ cháy quán karaoke 3 tầng ở Bình Dương, phóng viên Dân Việt đã đặt câu hỏi về số lượng người chết trong vụ cháy không thống nhất khi cơ quan này thông tin 32, đơn vị kia công bố 33. Trả lời Dân Việt, ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bỉnh Dương, cho biết Sở chỉ thông tin khi ca bệnh được chuyển tới các cơ sở y tế, các ca tử vong phát hiện tại hiện trường thì Sở Y tế không thông tin chính xác được.

Vụ cháy quán karaoke nhiều người chết ở Bình Dương: Nhập nhằng con số tử vong - Ảnh 1.

Số lượng người tử vong trong vụ cháy quán karaoke 3 tầng ở Bình Dương nhập nhằng do có nhiều nguồn tin khác nhau, chưa đồng nhất. Ảnh: Chinh Hoàng

"Với ca tử vong ở Bệnh viện tỉnh Bình Dương mà các PV báo chí hỏi, ca trực chưa có thông tin nên Sở Y tế chưa cung cấp được. Sở Y tế chỉ biết tính đến thời điểm này, số lượng người chết là 32 người, trong đó có 17 nạn nhân nam và 15 nạn nhân nữ", ông Chín khẳng định.

Trước đó, từ tối ngày 7/9 một số cơ quan báo chí thông tin số liệu tử vong ở quán karaoke là 33. Giải thích về con số này, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho hay, thông tin này do công tác cứu nạn cứu hộ được thực hiện cấp bách với sự phối hợp của nhiều lực lượng khác nhau nên có thời điểm thông tin cung cấp tới báo chí chưa được thống nhất.

Thống nhất số liệu tử vong là 32 người

Sáng nay (9/9) bà Trương Thị Bích Hạnh (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương) thông tin với phóng viên, số liệu chính thức mà cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thống nhất công bố về số người tử vong trong vụ cháy quán karaoke được tìm thấy tới thời điểm họp báo ngày 8/9 là 32 người.

Vụ cháy quán karaoke nhiều người chết ở Bình Dương: Nhập nhằng con số tử vong - Ảnh 3.

Nhiều chiến sĩ PCCC mệt mỏi sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa tại quán karaoke ở Bình Dương hôm 7/9. Ảnh: Chinh Hoàng

"Trước đó, ngay khi thấy số liệu khác nhau, chúng tôi đã đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, thống nhất số liệu chính thức là 32 người tử vong và đề nghị cơ quan báo chí sử dụng số liệu này theo họp báo của UBND tỉnh Bình Dương. Trường hợp nếu có thông tin bổ sung, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới cơ quan báo chí", bà Bích Hạnh nói.

Theo đại tá Trịnh Ngọc Quyên (Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương) việc xác định danh tính các nạn nhân gặp khó khăn do nhiều thi thể bị biến dạng khuôn mặt nên sẽ phải giám định vân tay hoặc ADN để xác định nhân thân.

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tới sáng 8/9 mới xác định được danh tính của gần 20 người trong số các nạn nhân tử vong. Những trường hợp còn lại đang tiếp tục chờ nhận dạng.

Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đang điều trị, chữa bệnh cho 2 nạn nhân bị thương nặng được chuyển từ tuyến dưới. Một số nạn nhân bị thương còn lại được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú (thành phố Thuận An, Bình Dương).

Chiều 8/9, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã nhận được quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy" xảy ra tại quán karaoke An Phú. Trong ngày hôm nay, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường vụ cháy quán karaoke nhiều người chết ở Bình Dương thực hiện công tác khám nghiệm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem