Vụ chìm phà Sewol ở Hàn Quốc: Nóng lòng với số phận cô dâu Việt và con trai

Thứ ba, ngày 22/04/2014 07:04 AM (GMT+7)
Ngày 21.4, trao đổi với phóng viên NTNN, ông Dương Chính Chức - Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, gia đình chị Phan Ngọc Thanh đang nhận được sự hỗ trợ tại hiện trường vụ chìm phà Sewol.
Bình luận 0
Đài Truyền hình YTN đưa tin lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai Kwon Hyuk-kyu (6 tuổi) - con trai gia đình cô dâu người Việt là chị Phan Ngọc Thanh (tên tiếng Hàn Han Yun Ji). Tuy nhiên, trong bảng danh sách cập nhật tên các nạn nhân đã tử nạn treo tại bãi biển Bengmok, quận Chindo, chưa có tên của bé trai Kwon Hyuk-kyu và mẹ.

Chị Ngọc Thanh và con gái Ji Yeon trước khi gặp nạn.
Chị Ngọc Thanh và con gái Ji Yeon trước khi gặp nạn.

Ông Dương Chính Chức cho biết, để xác nhận thi thể nạn nhân phải qua kiểm tra ADN, và cho đến nay chưa có thông tin chính thức nào về số phận của chị Thanh cùng chồng và con trai.

Về thông tin thân nhân của chị Thanh từ Việt Nam sang Hàn Quốc để tìm gia đình con gái đang bị mất tích trong vụ chìm phà Sewol, ông Dương Chính Chức cho biết, Đại sứ quán Việt Nam đã yêu cầu Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc hỗ trợ, giúp đỡ thân nhân chị Thanh đến gặp bên gia đình chồng chị - nơi đang chăm sóc cô con gái Kwon Ji Yeon (nạn nhân sống sót trong vụ chìm phà).

Công tố viên cấp cao của Hàn Quốc Ahn Sang Don cũng cho biết, trong ngày 21.4, 4 thành viên nữa của tổ lái đã bị bắt giữ với các cáo buộc tắc trách làm số người thiệt mạng trong vụ tai nạn quá lớn. Trước đó, thuyền trưởng Lee Joon Seok và 2 thành viên tổ lái đã bị bắt để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Cũng theo ông Chức, chị Thanh có người em gái tên Mai, cũng lấy chồng Hàn Quốc và đang sống ở Seoul, nên gia đình cũng có thêm chỗ dựa. Đại sứ quán cũng đã cử một cán bộ và một cộng tác viên đến hiện trường để hỗ trợ gia đình chị Thanh những thủ tục cần thiết.

Về tình hình bé gái Ji Yeon, ông Chức cho biết, đến hôm nay, tinh thần của bé đã tương đối ổn định. “Gia đình người cô của Ji Yeon ở Seoul, có điều kiện nên bé hiện được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất”.

Sau thảm họa chìm phà xảy ra hôm 16.4, tính đến ngày 21.4, lực lượng chức năng của Hàn Quốc đã tìm thấy thi thể của 64 người, còn 238 người khác vẫn đang trong tình trạng mất tích. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chấp thuận đề xuất của Chính phủ tuyên bố hai quận Chindo và Ansan thành “khu vực thảm họa đặc biệt". Đặc biệt, sau khi xuất hiện các đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại giữa tổ lái phà và trạm điều khiển giao thông hàng hải cho thấy viên thuyền trưởng đã bỏ phà từ sớm mà không ở lại hướng dẫn hành khách thoát ra, bà Park Geun Hye cho rằng, hành vi của thuyền trưởng và tổ lái “giống như hành vi giết người”.
Hạ Anh (Hạ Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem