Vụ chồng giết vợ rồi phân xác vứt xuống biển phi tang ở Quảng Nam, quy định pháp lý ra sao?

T. Nam - Viết Niệm Chủ nhật, ngày 23/02/2025 12:12 PM (GMT+7)
Theo luật sư, trường hợp bị chứng minh có tội, đối tượng giết vợ rồi phân xác vứt xuống biển phi tang ở Quảng Nam sẽ bị xử lý về các tội danh khác nhau theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015.
Bình luận 0

Khởi tố đối tượng giết vợ phân xác vứt xuống biển phi tang

Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin tối 20/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khám phá thành công vụ án chồng giết vợ và phân thi thể làm 3 phần vứt xuống biển phi tang. Quá trình điều tra, đối tượng được xác định là Trần Bảo Uyên, chồng của nạn nhân (SN 1962, trú tổ 23, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Đối tượng Trần Bảo Uyên khai nhận, do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa 2 vợ chồng, khoảng 9 giờ ngày 6/2/2025, Uyên dùng hung khí đánh vợ tử vong tại nơi ở, số 3 đường Ngô Thì Trí, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, rồi dùng dao cắt thi thể của nạn nhân thành 3 phần, sau đó bỏ các phần thi thể và hung khí vào bọc nệm, bao ni lông mang ra khu vực cuối đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cất giấu.

Vụ chồng giết vợ rồi phân xác vứt xuống biển phi tang ở Quảng Nam, quy định phâp lý ra sao?- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Bảo Uyên giết vợ phân làm 3 khúc, vứt xuống biển phi tang. Ảnh: CAQN

Đến khoảng 13h cùng ngày, Trần Bảo Uyên quay lại chỗ giấu xác, đưa thi thể và hung khí gây án lên ghe (ghe của Uyên sử dụng để cào nghêu đang neo đậu tại bờ biển cạnh khu vực giấu xác) rồi điều khiển ghe mang các phần thi thể và hung khí gây án ra khu vực biển gần cảng Tiên Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng vứt xuống biển phi tang.

Trước đó, ngày 10/2, Công an xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một phần thi thể trôi dạt vào bờ biển thuộc địa phận thôn An Hải Đông (xã Tam Quang).

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định tử thi là nữ. Kết quả tra cứu vân tay thu được từ tử thi trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, xác định nạn nhân là Trương Thị Tuyết Trinh (41 tuổi, ở P.Nại Hiên Đông). 

Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam xác định nạn nhân sống cùng chồng là Trần Bảo Uyên. Kiểm tra, khám xét nơi ở của nạn nhân, công an phát hiện 2 điện thoại di động được xác định là của nạn nhân. Tại nhà bếp có nhiều vết máu, dấu vân tay dính máu tại một số đồ vật, khu vực nhà bếp…

Lực lượng công an kiểm tra camera khu vực xung quanh và phát hiện nhiều chứng cứ, dấu vết liên quan. Qua đó, xác định nghi phạm là Trần Bảo Uyên nên bắt giữ.

Đối tượng gây ra vụ việc sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người đã được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ chồng giết vợ rồi phân xác vứt xuống biển phi tang ở Quảng Nam, quy định phâp lý ra sao?- Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đóng cửa im lìm trong thời gian qua.. Ảnh: Viết Niệm.

Nếu hành vi của Uyên được chứng minh là có tội, nghi phạm có thể bị xử lý về tội Giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 với nhiều tình tiết tiết định khung như: Có tính chất côn đồ và thực hiện tội phạm một cách man rợ. Khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Như vậy, theo luật sư Huy, nếu nghi phạm được xác định là đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật cho biết thêm, việc nghi phạm thực hiện hành vi phân xác, phi tang xuống biển đã xâm phạm đến thi thể của nạn nhân sau khi nạn nhân tử vong nên còn có thể bị xử lý hình sự về tội Xâm phạm thi thể người khác, theo quy định tại Điều 319 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Trường hợp người phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa; Vì động cơ đê hèn; Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt có thể bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem