Vụ công an gây thương tích tại Khánh Hòa: Nguyên công an viên lĩnh 9 tháng tù giam

Thứ ba, ngày 17/09/2013 06:03 AM (GMT+7)
Sáng 16.9, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu (27 tuổi, nguyên công an viên xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) 9 tháng tù về tội gây thương tích trong khi thi hành công vụ.
Bình luận 0
Tòa cũng yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm đối với thượng sĩ CSGT Vũ Văn Duy (người lái xe đặc chủng, chở Hiếu rượt đuổi nạn nhân) vì đã vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp, không tham gia cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên bị đơn dân sự là Công an xã Diên Phú - nơi Hiếu làm việc phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại 112.795.000 đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Nha Trang, khoảng 20 giờ 30 ngày 24.4.2010, thượng sĩ Vũ Văn Duy (công tác tại Đội CSGT Công an huyện Diên Khánh) cùng Nguyễn Trọng Hiếu tuần tra bằng xe mô tô đặc chủng trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diên Phú, phát hiện anh Huỳnh Tấn Nam (lúc đó 21 tuổi, nhân viên Tổng kho DFC) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên truy đuổi. Chạy được khoảng 2km hướng về Tổng kho DFC, xe của Duy ép xe Nam vào lề đường, Hiếu dùng gậy đánh vào vùng cổ Nam làm Nam mất thăng bằng, ngã xuống lề quốc lộ và lăn xuống vệ đường sâu bị thương tích 77%.
Mai Khuê (Mai Khuê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem