Vụ đàn hổ bị chết do nhiễm virus cúm A/H5N1, chưa xác định được nguồn lây tại khu du lịch ở Đồng Nai, Long An

Trần Khánh Thứ bảy, ngày 05/10/2024 18:59 PM (GMT+7)
Sau vụ hổ chết ở Đồng Nai do nhiễm virus cúm A/H5N1, kết quả xét nghiệm tiếp theo với các loài gia cầm (là đối tượng mẫn cảm) đã không phát hiện thêm virus cúm A/H5N1 trên các mẫu vật phẩm.
Bình luận 0

Chưa phát hiện nguồn lây nhiễm virus cúm A/H5N1 khiến hổ, báo chết

Sau khi có kết quả xét nghiệm hổ chết ở Đồng Nai do nhiễm virus cúm A/H5N1, lực lượng thú y đã lấy hơn 70 mẫu giám sát trên các loài cầm ở khu du lịch Vườn Xoài để tiếp tục xét nghiệm.

Đây là các loài mẫn cảm với bệnh cúm gia cầm A/H5N1, gồm: Gà lôi trắng (36 con), công Việt Nam (27 con), công Ấn Độ (15 con), vẹt (15 con), hồng hạc (18 con), gà lôi hông tía (1 con), vịt uyên ương (30 con), trĩ bảy màu (38 con), trĩ vàng (23 con), trĩ xanh (15 con), trĩ đỏ (24 con).

Sau vụ hỗ chết ở Đồng Nai do nhiễm virus cúm A/H5N1, chưa phát hiện cúm gia cầm lây nhiễm đa loài - Ảnh 1.

Chim hồng hạc được nuôi khu du lịch Vườn Xoài. Ảnh: T.L

Ngày 5/10, ông Nguyễn Trường Giang – Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, kết quả xét nghiệm của Trạm Chẩn đoán xét nghiệm thú y tỉnh không phát hiện virus cúm A/H5N1trên tất cả các mẫu vật phẩm gửi đến.

Các loài gia cầm này đã được tiêm phòng vaccine, tình hình sức khỏe các loài động vật có vú khác vẫn bình thường.

Cùng ngày, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai cũng đã làm việc với đại diện Khu du lịch Vườn Xoài và các đơn vị cung cấp thịt gà làm thức ăn cho các con thú nhằm truy xuất, xác định rõ nguồn lây bệnh.

Theo các nhà chuyên môn, một trong những nguyên nhân khiến 20 con hổ và 1 con báo tại Khu du lịch Vườn Xoài chết do nhiễm virus cúm A/H5N1 có thể đến từ nguồn thịt gà cho hổ, báo ăn. 

Sau vụ hỗ chết ở Đồng Nai do nhiễm virus cúm A/H5N1, chưa phát hiện cúm gia cầm lây nhiễm đa loài - Ảnh 2.

Chim công được nuôi khu du lịch Vườn Xoài. Ảnh: T.L

Theo khu du lịch Vườn Xoài, nguồn gốc thức ăn cho động vật tại đây do một hộ kinh doanh ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cung cấp. Hộ kinh doanh này nhập gà từ nhiều nguồn.

Một nguyên nhân khác cũng có thể tạo nên nguồn lây là từ các loại gia cầm, chim trời. Khu du lịch Vườn Xoài có khu nuôi hơn 300 con gà, ở cách khu vực nuôi hổ khoảng 20m.

Ngoài ra, trong khu du lịch còn nuôi chim bồ câu thả bay tự do và rất nhiều loài chim hoang dã cũng về đây sinh sống.

Trước đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai đã lấy thêm 5 mẫu hổ và 1 mẫu báo gửi đến Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương xét nghiệm xác minh cúm A/H5N1 có lây đa loài hay không.

Tiếp tục truy vết nguồn gốc lây virus cúm A/H5N1

Theo báo cáo của Khu du lịch Vườn Xoài, hiện động vật hoang dã nuôi tại đây có 68 loài với 748 cá thể. Tất cả đều có đủ hồ sơ nguồn gốc nhập khẩu, sinh sản tại vườn thú và trao đổi chuyển giao. Trong đó, số cá thể hổ còn sống là 22 con và cá thể báo là 1 con.

Sau vụ hỗ chết ở Đồng Nai do nhiễm virus cúm A/H5N1, chưa phát hiện cúm gia cầm lây nhiễm đa loài - Ảnh 3.

Ngành chức năng Đồng Nai đã tiêu hủy những con hổ chết do nhiễm virus cúm A/H5N1. Ảnh: Trần Khánh

Trao đổi với báo Dân Việt, ông Nguyễn Trường Giang cho biết, chủ sở hữu các loài hổ báo đã chết vừa qua không có cơ sở để xin bồi thường thiệt hại.

Đây là lần đầu tiên ghi nhận việc lây nhiễm virus cúm A/H5N1 trên các loài hổ, báo. Hiện ngành chức năng Đồng Nai vẫn đang tiếp tục truy xuất nguồn gốc lây bệnh.

"Sau vụ việc hổ chết ở Đồng Nai do nhiễm virus cúm A/H5N1 lần này, khu du lịch cũng như các cơ sở chăn nuôi cần tăng cường chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nguồn gốc con giống và thức ăn cho động vật rõ ràng", ông Giang khuyến cáo.

Tại Long An, ngành chức năng không loại trừ khả năng nghi nhiễm do nguồn gốc thức ăn từ phụ phẩm gà.

Sau vụ hỗ chết ở Đồng Nai do nhiễm virus cúm A/H5N1, chưa phát hiện cúm gia cầm lây nhiễm đa loài - Ảnh 4.

Hổ nuôi ở Vườn thú Mỹ Quỳnh để phục vụ du lịch. Ảnh: Lê Đức

Theo bà Đinh Thị Phương Khanh - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Long An, việc trích xuất nguồn lây nhiễm virus cúm A/H5N1 làm 30 con hổ và sư tử chết ở vườn thú Mỹ Quỳnh gặp khó khăn. Nguyên nhân, nhà kho chứa lô thức ăn (phụ phẩm từ gà) đã được vệ sinh sạch sẽ.

Đáng lưu ý, khi làm việc với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Long An, chủ vườn thú Mỹ Quỳnh không cung cấp được hợp đồng mua bán hàng hóa, không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật của lô hàng khi nhập kho bảo quản; có xuất trình được hóa đơn VAT của lô hàng.

Trước đó, khi nhập lô sản phẩm gia cầm (ngày 5/8) về cho hổ ăn, nhân viên kho của vườn thú đã phát hiện có mùi lạ. Nhưng các nhân viên không báo cáo lại, mà vẫn cho thú ăn và nhập kho bảo quản cho đến khi phát hiện hổ bị bệnh, chết.

Ngày 6/9, vườn thú Mỹ Quỳnh tiếp tục nhập 9 cá thể hổ vàng từ Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (Đồng Nai) về cách ly cũng không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh của tỉnh Đồng Nai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem