Vụ điệp viên bị đầu độc thổi bùng nguy cơ chiến tranh Anh, Nga 

Phương Đăng Thứ tư, ngày 14/03/2018 15:30 PM (GMT+7)
Nỗi sợ hãi về một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 đang bùng lên sau khi Nga phản ứng mạnh trước lời đe dọa "hành động" của Thủ tướng Anh Theresa May sau vụ một cựu điệp viên Nga và con gái ông này bị đầu độc trên đất Anh. 
Bình luận 0

img

Anh và Nga có nguy cơ chiến tranh vì vụ điệp viên bị đầu độc khiến quan hệ song phương căng như dây đàn

Cảnh sát ở Salisbury đang mở cuộc điều tra sau khi cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, 66 tuổi, và con gái ông, Yulia, 33 tuổi bất tỉnh trên ghế băng giữa trung tâm thương mại ở Anh vì bị đầu độc hôm 4.3 và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. 

Trong khi đó, trung sĩ điều tra Nick Bailey, cũng vẫn đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện sau khi nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân ngay sau khi phát hiện vụ việc.  

Vụ cựu điệp viên bị đầu độc đã khiến quan hệ Anh-Nga trở nên căng thẳng nghiêm trọng sau khi các nhà điều tra phát hiện chất độc chết người khiến các nạn nhân bất tỉnh là một chất độc thần kinh trong quân đội.  

Trong một tuyên bố giữa Quốc hội Anh, Thủ tướng Theresa May nói với các nghị sĩ rằng "rất có khả năng" Nga phải chịu trách nhiệm về vụ đầu độc vì chất độc thần kinh được tìm thấy trên người nạn nhân là một loại do Nga điều chế.

 "Dựa trên sự hiểu biết đáng kể về chất độc thần kỳ này của các chuyên gia hàng đầu thế giới tại Bộ Quốc phòng, các cơ quan khoa học và công nghệ, chúng tôi biết trước đây Nga đã sản xuất ra chất độc này và hiện vẫn có khả năng đó. Chính phủ đã kết luận rằng, rất có khả năng Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công nhắm vào Sergei và Yulia Skripal", Thủ tướng Theresa May nhấn mạnh.

img

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.

Những bình luận trên của nhà lãnh đạo Anh đã dấy lên phản ứng dữ dội từ phía các quan chức ở Nga, thổi bùng nguy cơ chiến tranh giữa 2 cường quốc hạt nhân, theo báo Anh Express. 

Đại sứ quán Nga tại Anh đã giận dữ bác bỏ mọi cáo buộc từ Anh và tố ngược London đang "chơi một trò chơi nguy hiểm" với Nga. 

Các cơ quan thông tấn Nga cũng cáo buộc những tuyên bố của bà May là có động cơ chính trị và dựa trên sự khiêu khích.

 Hãng thông tấn TASS đã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova cáo buộc: "Đây là một cuộc diễn xiếc tại Quốc hội Anh. Kết luận rõ ràng: Đây là một chiến dịch thông tin chính trị, dựa trên sự khiêu khích".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem