Vụ gà giống vào nhà cán bộ, dân mới biết có dự án hỗ trợ: "Do sơ suất"

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 16/06/2020 16:30 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị - người nhận 1.000 con gà giống của dự án hỗ trợ cho biết, vụ việc gà giống vào nhà cán bộ, dân mới biết có dự án hỗ trợ xảy ra do sơ suất nhỏ!
Bình luận 0

Liên quan bài viết Gà giống lọt vào nhà cán bộ, dân mới biết có dự án hỗ trợ, ngày 16/6, trả lời PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Bình cho biết, sự việc xảy ra do sơ suất.

"Cái đó do sơ suất chút" – ông Út nói.

Lãnh đạo xã nói gà giống vào nhà cán bộ, dân mới biết có dự án hỗ trợ do sơ suất nhỏ! - Ảnh 1.

Gà giống đang nuôi ở nhà trưởng thôn Gia Môn.

Cùng ngày, ông Trần Văn Quảng, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết, hôm qua (15/6), ông đã làm việc với Đảng uỷ, UBND xã Phong Bình và nêu rõ, quy trình không công khai rõ ràng nên phải làm lại để người dân rõ.

Ông Nguyễn Đức Sâm, Chủ tịch UBND xã Phong Bình cho biết, UBND xã sẽ báo cáo cụ thể vụ việc cho Ban Thường vụ Huyện uỷ và UBND huyện. Ông Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch UBND xã sẽ làm bản tường trình cụ thể. Sau đó, UBND xã sẽ thống nhất để tiến hành họp toàn thể nhân dân rồi ra quyết định thu hồi tất cả số gà đã cấp mà chưa thông qua dân.

Tiếp theo, UBND xã sẽ họp dân, thông tin về dự án, để người dân nào có nhu cầu thì đăng ký. Trên cơ sở đó, chủ dự án sẽ kiểm tra, xác minh lại và cấp gà giống cho hộ dân nào đạt các tiêu chí do dự án đưa ra.

Ông Sâm nhấn mạnh: "Những ai vi phạm sẽ xử lý theo quy định".

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 3/3, Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Chăn nuôi thuộc Viện Chăn nuôi (sau đây gọi là Trung tâm) có gửi công văn cho UBND xã, đề nghị phối hợp thực hiện dự án khuyến nông Trung ương năm 2020.

Trung tâm phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị triển khai dự án, trong đó có điểm trình diễn tại xã Gio Phong cũ (nay sáp nhập với xã Gio Bình cũ, đổi tên thành xã Phong Bình).

Mỗi hộ tham gia mô hình nhận nuôi từ 500 - 1.000 con gà. Điều kiện là hộ tham gia phải có chuồng trại để chăn nuôi gà thương phẩm, có khả năng đối ứng vốn (Trung tâm hỗ trợ 100% con giống, nhưng chỉ hỗ trợ 30% thức ăn chăn nuôi - PV), chưa nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn kinh phí của Nhà nước. Mục đích của dự án là hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi gà thịt. Đối tượng tham gia chủ yếu là nông dân. Gà giống có giá 14.000 đồng/con.

Sau khi nhận được công văn trên và nhận đề nghị của Trung tâm Khuyến nông tỉnh về việc lên danh sách, đề xuất các hộ đủ tiêu chuẩn dự án, UBND xã đã chỉ đạo các thôn đề xuất, xã tổng hợp.

Căn cứ danh sách xã đề xuất, cán bộ Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm thẩm định và quyết định hỗ trợ.

Ngày 20/5, có 9 hộ trên địa bàn xã nhận tổng cộng 5.000 con gà giống. Trong đó, có anh Trần Quả, Trưởng thôn Gia Môn, xã Phong Bình nhận 500 con, bà Nguyễn Thị Sương nhận 1.000 con. Bà Sương là vợ ông Nguyễn Văn Út - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Bình.

Anh Trần Quả, Trưởng thôn Gia Môn thừa nhận, dựa theo tiêu chí của dự án, anh đã tự nhận định các hộ có thể tham gia dự án phải có chuồng trại từ 100m2 trở lên, rồi lập danh sách đề xuất, chứ không thông báo rộng rãi cho người dân trong thôn biết.

Sau khi gà giống lọt vào nhà cán bộ, người dân xã Phong Bình mới biết thông tin dự án nêu trên và bức xúc cho rằng, cán bộ đã "ém" thông tin, không công khai minh bạch, mất tính dân chủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem