Vụ giết vợ, chém bố mẹ vợ rồi tự sát: Thông tin điều tra của công an

Thứ sáu, ngày 07/02/2020 00:00 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ án mạng chồng giết vợ xảy ra tại thôn Đồng Đa, xã Thành Công, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), bước đầu cơ quan công an làm rõ là do mẫu thuẫn ghen tuông.
Bình luận 0

Ngày 6/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào thời điểm xảy ra vụ án, vợ chồng chị Bùi Thị T và Bùi Văn Cường đang sống ly thân, chị T về nhà bố mẹ đẻ ở từ tháng 10/2019.

img

Các nạn nhân được đưa đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành.

Do mâu thuẫn, ghen tuông nên tối 3/2, Cường đã đến nhà bố mẹ đẻ chị T yêu cầu vợ về nhà nhưng chị T không đồng ý. Cường bực tức rút dao đâm liên tiếp vào người chị T.

Thấy vậy, bố mẹ chị T lao vào can ngăn cũng bị Cường dùng dao đâm nhiều nhát vào người gây thương tích. Sau khi gây án, Cường đã dùng dao đâm vào bụng để tự sát nhưng chưa chết và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, như Dân Trí đã thông tin, khoảng 20h30 ngày 3/2, Bùi Văn Cường (SN 1987, trú tại thôn Tự Cường, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành) đã dùng dao đâm chết vợ là chị Bùi Thị T (SN 1993), trú tại cùng xã.

Chưa dừng lại ở đó, Cường tiếp tục dùng dao đâm thương tích bố mẹ vợ là ông Bùi Văn Đ (SN 1964) và bà Nguyễn Thị H (SN 1964, đều trú tại xã Thành Công, Thạch Thành).

Sau khi gây án, Cường đã dùng dạo tự đâm vào bụng, định tự sát, nhưng không chết. Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Trần Lê (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem