Vụ hạ cánh nhầm hy hữu của VietJet Air: Có lỗi con người

Vinh Hải Thứ bảy, ngày 21/06/2014 07:06 AM (GMT+7)
Ngày 20.6, Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập Tổ điều tra nguyên nhân sự cố hạ cánh nhầm hy hữu của hãng hàng không VietJet Air.
Bình luận 0

Tổ điều tra nguyên nhân do ông Hồ Minh Tấn – Trưởng ban Tiêu chuẩn An toàn bay (Cục Hàng không Việt Nam) làm tổ trưởng. Ngoài ra Tổ điều tra còn có thành viên của các đơn vị: Quản lý hoạt động bay, Quản lý cảng hàng không sân bay, An ninh hàng không và Vận tải hàng không.

Tổ điều tra phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc để làm việc với các đơn vị liên quan. Tổ điều tra sẽ xác định rõ nguyên nhân của sự cố hạ cánh nhầm ở khâu nào, lỗi thuộc về ai.

Trước đó, chuyến bay mang số hiệu VJ 8861 của VietJet Air khởi hành vào lúc 17 giờ 10 ngày 19.6 từ Hà Nội đi Đà Lạt nhưng đã hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Trong thông cáo báo chí phát đi sáng 20.6, VietJet Air cho biết chuyến bay VJ 8861 phải thay đổi hành trình vì phi công đánh giá tình hình sức gió tại Đà Lạt không thuận lợi hạ cánh và xin phép hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, chờ tín hiệu thời tiết tốt mới thực hiện hành trình đến sân bay Liên Khương – Đà Lạt.

Tuy nhiên, chiều 20.6 thông tin từ Phòng Tiêu chuẩn An toàn bay cho biết có lỗi của con người trong sự cố hạ cánh nhầm hy hữu kể trên. Được biết, đại diện cảng vụ hàng không tại sân bay Cam Ranh và Đà Lạt đã thu thập toàn bộ tài liệu chuẩn bị bay liên quan (kế hoạch bay, danh sách hành khách và hàng hóa) để làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem