Vụ hỗn chiến trên sông Yên: Giá đắt cho việc tranh chấp bãi ngao

Hoài Thu - Hồng Đức Thứ tư, ngày 01/10/2014 07:05 AM (GMT+7)
Trong 2 ngày 29 - 30.9, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm vụ án “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng” do tranh chấp bãi ngao ở huyện Quảng Xương và huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khiến 3 người chết, 11 người bị thương. 
Bình luận 0

Hỗn chiến kinh hoàng

Ra trước vành móng ngựa có 19 bị cáo. Hàng trăm người dân các xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương) và Hải Châu (huyện Tĩnh Gia) tới theo dõi phiên tòa.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Tuyển (SN 1987), ở xã Quảng Thạch và Phạm Văn Thành (1994), trú tại xã Quảng Nham (Quảng Xương), đều bị truy tố về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”. Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Văn Đạt (1989), Phạm Văn Tám (1979), Đinh Văn Hà (1982), Trần Văn Quân (1985), Lê Văn Linh (1969), Hoàng Văn Quang (1990), Đinh Văn Dũng (1987), Trần Quốc Hùng (1979), Vũ Văn Trung (1989), Đặng Văn Sinh (1987), Vũ Văn Trường (1992), Lê Văn Mạnh (1981), Ngô Văn Sơn (1991), Đinh Bá Thịnh (1982)... bị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, các hộ dân 2 bên bờ sông Yên thuộc khu vực xã Quảng Nham (Quảng Xương) và xã Hải Châu (Tĩnh Gia) đã tranh chấp về địa giới để khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên (ngao). Ngày 5.7.2013, các hộ dân cả 2 bên đã xảy ra xung đột, dùng đá và các loại hung khí mang theo ném vào bè của nhau trên sông Yên. Đến ngày 7.7.2013, phía bên xã Quảng Nham đã chuẩn bị sẵn từ 25 – 30 bè, mỗi bè có từ 2 – 5 người; còn bên phía xã Hải Châu cũng đã chuẩn bị 2 bè và 1 thuyền với khoảng 15 người đi ra vùng tranh chấp. Khi bè, thuyền của 2 bên tiến lại gần nhau thì các đối tượng đi trên thuyền, bè đã dùng gạch, đá, gậy và các hung khí mang theo để ném, đánh nhau tạo thành một cuộc “hỗn chiến” trên sông.

Hậu quả của cuộc “hỗn chiến” là 3 người chết, gồm: ông Tô Quốc Dũng (SN 1952), ông Lê Văn Hiệu (SN 1966), cùng trú tại xã Hải Châu (Tĩnh Gia); và anh Lữ Kiên Cường (SN 1993), trú tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương). Có 11 người khác bị thương, trong đó có 9 người ở huyện Tĩnh Gia, 3 người ở huyện Quảng Xương, thiệt hại nhiều tài sản.

Bị cáo cho rằng chỉ hành động thái quá

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Tuyển cho rằng; không đủ căn cứ để truy tố bị cáo Tuyển về tội “giết người”, vì Tuyển chỉ phạm tội “cố ý gây thương tích” (chém làm anh Tô Văn Mạnh tổn hại 15% sức khỏe và anh Tô Văn Dầu tổn hại 13% sức khỏe). Trong khi đó, luật sư đại diện cho phía bị hại cho rằng; Viện KSND tỉnh Thanh Hóa truy tố bị cáo Tuyển tội “giết người” là thỏa đáng, bởi thực tế Tuyển đã dùng dao tấn công tới tấp các nạn nhân, sau đó bỏ mặc nạn nhân mà không cứu. Hành động của bị cáo là quyết liệt, nhằm tước mạng sống của người khác.

Còn bị cáo Phạm Văn Thành lại phủ nhận lời khai trong bản cáo trạng và cho rằng; “Bị cáo không hề giết ông Tô Quốc Dũng, còn những lời khai trong bản cáo trạng là hoàn toàn do bị ép cung”. Thành chỉ thừa nhận đã cùng Tuyển chém anh Tô Văn Dầu.

Tuy nhiên, theo Hội đồng xét xử, căn cứ vào kết quả điều tra và các tài liệu thu thập được có cơ sở để khẳng định: Phạm Văn Thành đã dùng dao chém ông Tô Quốc Dũng.

Tòa tuyên Phạm Văn Thành 20 năm tù và Nguyễn Văn Tuyển 13 năm tù; Lê Văn Hòa 2 năm tù giam; Đinh Văn Dũng, Lê Văn Mạnh, Đinh Văn Hà và Trần Quốc Hùng mỗi bị cáo bị phạt 9 tháng tù giam. Riêng Lê Văn Linh, Nguyễn Văn Đạt, Phạm Văn Tám, Trần Văn Quân, Hoàng Văn Quang, Vũ Văn Trung, Đặng Văn Sinh, Vũ Văn Trường đã chấp hành xong án phạt tù, vì thời gian phạt tù bằng thời gian các bị cáo đã bị tạm giam...

   Trong vụ án này có Lê Văn Hiệu và Lữ Kiên Cường là những người tham gia vào cuộc hỗn chiến và đều tử vong. Quá trình điều tra chưa làm rõ được đối tượng gây ra cái chết của 2 người này, nên Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem