Vụ Hương Giang Idol và nhà thiết kế tố nhau: Cả hai đều thiếu chuyên nghiệp?

Thứ tư, ngày 04/07/2018 19:15 PM (GMT+7)
Mấy ngày qua, dư luận xôn xao về vụ Hương Giang Idol tố bị mất vị trí vedette vì ban tổ chức “bỏ quên”, còn nhà thiết kế Hà Duy tố ngược hoa hậu chảnh chọe, thiếu trách nhiệm. Chung quy lỗi tại ai?
Bình luận 0

img

Phạm Hương và Hương Giang

Tối 30.6, show diễn thời trang của nhà thiết kế Hà Duy đã diễn ra tại Hà Nội với sự xuất hiện ở vị trí vedette của Hoa hậu Phạm Hương và Hương Giang Idol. Tuy nhiên, cuối cùng chốt show chỉ một mình Phạm Hương xuất hiện.

img

Hương Giang

Mới đây, nhà thiết kế Hà Duy bất ngờ lên tiếng về lý do khiến Hương Giang Idol mất vị trí vedette. Hà Duy khẳng định, không bao giờ có chuyện bỏ quên người mẫu trong hậu trường.

Hơn nữa, Hà Duy cho biết khoảng cách từ hậu trường đến sân khấu chỉ khoảng 50 mét, nên chuyện người trong ê-kíp không tìm thấy người mẫu trình diễn là không hợp lý.

img

NTK Hà Duy (giữa) cùng Phạm Hương (bìa trái) kết thúc show.

Theo Hà Duy, “việc đổ lỗi cho ê-kíp không có người nhắc mình để ra trình diễn là hoàn toàn thiếu ý thức, thiếu chuyên nghiệp. Tất cả người mẫu, nghệ sĩ tham gia chương trình đều dành thời gian luyện tập và theo dõi, bám sát chương trình, chỉ một người là không”.

Trước đó, khi tham gia vào show diễn của nhà thiết kế Đỗ Long, Hương Giang Idol cũng vướng phải lùm xùm khi đến muộn giờ, khiến nhiều người mẫu khác phải chờ đợi.

Mới đây, Hương Giang chính thức lên tiếng trên trang Facebook cá nhân: “Giang không biết là làm mẫu tới là phải tự chủ động ra tìm chỗ đứng cho mình để lên diễn, tự hỏi han vị trí như thế vì Giang chỉ nghĩ đơn giản mình có 1 vị trí là diễn cuối và trước khi diễn thì sẽ có người thông báo, đó cũng là lý do Giang cứ ung dung ngồi đợi và chẳng thấy lạ khi chưa ai gọi mình”.

img

Hà Duy cảm ơn Phạm Hương mà không nhắc đến Hương Giang trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng không chỉ Hương Giang Idol có lỗi vì thiếu tính chuyên nghiệp, mà cả nhà thiết kế cũng không theo sát khách mời hoặc vì lý do nào đó không nói thẳng về nguyên tắc làm việc với khách VIP.

Theo NTK Đức Vincie, anh sẽ “loại thẳng tay nếu người mẫu không chuyên nghiệp và thiếu tuân thủ thời gian". Bản thân anh trước khi làm việc với các người mẫu đều có buổi trò chuyện thẳng thắn về nguyên tắc làm việc chung.

img

Hương Giang Idol thừa nhận không quen làm việc trong môi trường người mẫu.

Theo Đức Vincie, anh mong muốn tạo ra môi trường thời trang chuyên nghiệp nên dặn dò kỹ  người mẫu của mình. Anh cho biết, trong quá trình làm việc chung, anh đề cao việc đúng giờ giấc, người mẫu trang điểm theo layout và chủ động đến lượt mình chụp ảnh thay vì để ê kíp nhắc nhở. Và anh đánh giá cao những người mẫu về độ chuyên nghiệp, chuẩn về giờ giấc, chủ động trong từng shot hình và không cần ai trong ê kíp phải nhắc nhở.

M.T (Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem