Vũ Huy Hoàng
-
Viện KSND Tối cao khẳng định, đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương giải quyết trong năm 2020 các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ như vụ Nhật Cường.
-
Để thực hiện dự án khách sạn 6 sao tại khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng, Sabeco đã liên doanh với ba đơn vị để thành lập Sabeco Land. Tuy nhiên, pháp nhân mới thành lập này buộc phải giải thể ngay sau đó do không đủ năng lực tài chính.
-
Ông Ngô Văn An và ông Thái Bảo Anh là hai người lần lượt ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường Mê Linh (tiền thân là Sabeco Pearl), DN 100% vốn tư nhân và hiện là đơn vị đứng tên quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM).
-
Không chỉ hai vụ án ở Sabeco và Sagri, mà còn khá nhiều quan chức cấp cao ở các vụ án khác bị khởi tố vì các dự án liên quan đến đất, đến công sản. Đáng quan ngại là, các dạng sai phạm này ngày càng nghiêm trọng.
-
Ngoài hai cựu lãnh đạo của Bộ Công Thương là ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa, mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng kiến nghị xử lý kỷ luật ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương trong vụ liên quan đến khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng.
-
Chiều qua (13/7), Bộ Công an ra quyết định truy nã cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Theo tìm hiểu của Dân Việt, đây không phải là quan chức duy nhất vi phạm bỏ trốn, bị truy nã.
-
Ngoài hai cựu lãnh đạo của Bộ Công Thương, năm 2018, một loạt cán bộ khác, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã bị khởi tố liên quan đến khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng.
-
Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã trực tiếp sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) trong hơn hai thập niên.
-
Ông Vũ Huy Hoàng - người từng là Bộ trưởng Bộ Công thương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tội danh này có khung hình phạt lên đến 20 năm tù.
-
Liên quan đến dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II), Bộ Công Thương thời ông Vũ Huy Hoàng đã ký văn bản đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tăng lên 8.104 tỷ đồng không đúng hợp đồng EPC, sai quy định của pháp luật về đầu tư.