Vụ Jose Mourinho về M.U bất ngờ có biến

Tùng Lâm (theo Daily Mail) Thứ tư, ngày 23/12/2015 17:00 PM (GMT+7)
Có thời điểm, NHM đã tin rằng Jose Mourinho sẽ thay thế Louis van Gaal dẫn dắt M.U trong thời gian tới. Thế nhưng trong buổi sáng nay (theo giờ địa phương), thương vụ bất ngờ có biến. Chủ tịch Florentino Perez đã âm thầm liên hệ với Mourinho để mời ông trở lại Real Madrid.
Bình luận 0

Jose Mourinho bị Chelsea sa thải, trong khi M.U đã quá thất vọng với những gì Louis van Gaal làm tại CLB. Điều đó dấy lên những tin đồn rằng Mourinho có thể tới Old Trafford thế chỗ Van Gaal trong thời gian tới. Thực tế, phía M.U đã có những động thái tích cực để thương vụ sớm diễn ra. Bằng chứng là Phó chủ tịch Ed Woodward đã có buổi họp khẩn với các cố vấn cấp cao của “Quỷ đỏ” để xem xét những sự thay đổi trong thời gian tới.

img

Jose Mourinho có thể trở lại Real Madrid.

Phía Mourinho có vẻ cũng sẵn sàng bắt tay vào công việc ở M.U khi quyết định tiếp tục cùng gia đình ở lại nước Anh, đồng thời bóng gió không muốn nghỉ ngơi. Cũng cần nói thêm rằng, trong quá khứ, M.U từng một vài lần liên hệ với Mourinho. Thậm chí hồi hè năm 2013, nếu như ông có thỏa thuận trước đó với Chelsea, có lẽ Mourinho đã trở thành người kế nhiệm Alex Ferguson.

Nhiều tờ báo Anh tin rằng, việc lãnh đạo M.U cho Van Gaal thêm cơ hội ở 3 trận tới, bao gồm gặp Stoke City, Chelsea và Swansea City, chẳng qua chỉ là kế hoãn binh nhằm có thêm thời gian để đàm phán với Mourinho, chứ thực tế họ đã chấm nhà cầm quân 54 tuổi này cho giai đoạn lượt về của mùa giải 2015/16. Tuy nhiên, khi mà tất cả đều tin rằng, ngày Mourinho về với “Quỷ đỏ” chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, thì thương vụ lại bất ngờ có biến.

Trong chia sẻ mới đây, “Siêu cò” Jorge Mendes một mực khẳng định, cả ông và thân chủ của mình là Mourinho chưa nhận được bất cứ liên hệ nào từ M.U, đồng thời bóng gió rằng mọi sự đều có thể xảy ra trong thời gian tới. Song song với đó, từ Tây Ban Nha, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã âm thầm “đi đêm” với Mourinho để mời ông trở lại Bernabeu.

Tờ El Mundo cho hay, ngay khi biết tin Mourinho bị Chelsea sa thải, Perez đã lấy tư cách bạn cũ để gọi điện an ủi chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Ngoài ra, ông cũng có những động thái dằn mặt Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo, những người đầu sỏ trong vụ lật đổ “Người đặc biệt” hồi cuối mùa giải 2012/13, đồng thời bóng gió về sự mất kiên nhẫn của mình với Benitez.

Trong quá khứ, Chủ tịch Perez từng thực hiện nhiều thương vụ “áp phe” kinh điển trong bóng đá, như hai lần liên tiếp phá kỷ lục chuyển nhượng để mua Ronaldo rồi Gareth Bale, hay thậm chí như cướp Mourinho từ Inter Milan vào hè 2010… Nếu trong những ngày tới, Mourinho có tái xuất tại Bernabeu, đừng ai lấy đó làm điều quá lạ lùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem