Vụ khai thác đất trái phép ở Kon Tum: Phạt Công ty New Sun 8 triệu

Lê Kiến Thứ năm, ngày 07/06/2018 12:41 PM (GMT+7)
Đại diện Công ty New Sun đã xác nhận phương tiện khai thác đất trái phép là của công ty và bị UBND xã Đắk Rơ Wa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng.
Bình luận 0

Sáng 7.6, ông Phan Thanh Nam - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Đắk Rơ Wa (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết, xã vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần cầu đường New Sun (tổ 4, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum) vì có hành vi khai thác đất trái phép xảy ra tại khu đất phân lô nằm sát tỉnh lộ 671, thuộc thôn Kon Tum Kơ Pơng. Sau khi công ty có giấy nộp phạt, UBND xã đã bàn giao lại phương tiện vi phạm là chiếc xe máy múc đất cho đại diện Công ty New Sun.

img

Công ty New Sun thừa nhận đã khai thác đất trái phép và bị xử phạt.

Trước đó (trưa 1.6), tại thôn Kon Tum Kơ Pơng, xã Đắk Rơ Wa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Kon Tum), Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an TP.Kon Tum) và Phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Kon Tum mật phục, bắt quả tang và lập biên bản 1 xe máy múc đang múc đất trái phép đổ lên chiếc xe BKS 81C-12792. Tại hiện trường, khối lượng đất trên xe vi phạm đo được khoảng 10m3 và cạnh đó còn có hơn chục chiếc xe khác đang chờ đến lượt chở đất.

Theo ông Nam, tại thời điểm lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc chỉ ghi nhận có 1 xe máy múc và 1 xe đang chở đất nên chỉ lập biên bản chiếc xe vi phạm, còn những phương tiện khác không có cơ sở xử phạt. Vụ việc được xã báo cáo, đề nghị UBND TP.Kon Tum xử phạt nhưng do số lượng vi phạm ít nên thành phố yêu cầu xã ra quyết định xử lý theo thẩm quyền.

Ông Nam cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền đã làm việc với các bên liên quan: Phía Công ty New Sun thừa nhận xe bị lập biên bản là của công ty và chấp nhận nộp phạt. Chủ lô đất bị khai thác trái phép cung cấp các giấy tờ về đất thổ cư, nói việc đào đất này là để “giải phóng mặt bằng xây dựng nhà”. Do giá trị phương tiện vi phạm lớn nên nhiều ngày qua xã liên tục cử 5-6 người dựng trại ở ngay tại hiện trường để canh giữ phương tiện vi phạm vì sợ bị hư hỏng, mất mát.

img

Nhiều phương tiện có mặt tại hiện trường nhưng không bị lập biên bản vì trên xe không chở đất.

Như Dân Việt đưa tin, xã Đắk Rơ Wa và ngành chức năng đã mật phục nhiều giờ mới phát hiện, bắt quả tang và lập biên bản vụ việc. Tại hiện trường, khu vực đất này đã có dấu vết khai thác rất quy mô, khối lượng đất bị đào chở đi nơi khác rất lớn, có những vị trí bị khoét sâu 4-5m. Tại thời điểm trên, ngành chức năng chỉ lập biên bản 1 phương tiện vi phạm trong khi cạnh đó còn có cả chục chiếc xe chờ đến lượt chở đất. Cùng ngày, có 1 người tự xưng là cán bộ của Công ty New Sun đến xã Đắk Rơ Wa xác nhận số máy móc trên là của công ty nhưng không có giấy ủy quyền nên xã từ chối làm việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem