Vụ kiện

  • Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa ra phán quyết cuối về mức đánh thuế sản phẩm tôm đông lạnh của Việt Nam và 4 quốc gia khác nhập khẩu vào Mỹ trong vụ kiện chống trợ cấp các sản phẩm này. Mức thuế với tôm Việt Nam cao nhất là 7,88%.
  • Ngày 23.7, TAND huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đã bác đơn khởi kiện của bà N.T.L (38 tuổi) với ông T.T.H (60 tuổi) cùng ngụ xã Mỹ Thành Bắc (Cai Lậy). Bà L khởi kiện yêu cầu ông H phải xin lỗi công khai và bồi thường 180 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - TAND tỉnh Khánh Hòa đã thụ lý vụ kiện hành chính do Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Rồng Việt kiện Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL).
  • Dân Việt - Toà án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) của Liên hợp quốc (LHQ) đã chọn xong thẩm phán cuối cùng tham gia ủy ban đặc trách xem xét đơn kiện của Philippines về "đường lưỡi bò" của Trung Quốc.
  • (Dân Việt) - Suốt một năm qua, vụ kiện đòi lại con heo nái của cô giáo Đỗ Thị Gái (49 tuổi, ngụ tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk) vẫn chưa có hồi kết mặc dù đã qua hai cấp xét xử.
  • (Dân Việt) - Giải Báo chí quốc gia lần thứ VII – năm 2012, Báo Nông thôn Ngày nay giành được 2 giải C: Một giải cho bộ ảnh “Săn cá ngừ trên cánh đồng Trường Sa” của tác giả Xuân Trường và loạt bài “Ba ba dưới búa quan tòa” tác giả Sỹ Lực, Lê Hân.
  • Chiều 10.6, Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Quốc Cường - chủ đầu tư chung cư Quốc Cường - Gia Lai, quận 7 sẽ phải hầu tòa.
  • Dân Việt - Cách đây gần 2 thập kỷ, Jean Marc Bosman đã tạo nên vụ kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới để mở ra cơ hội cho các cầu thủ thế hệ sau trở thành triệu phú đá bóng.
  • Trước khi bị bắt vì cáo buộc lừa đảo, bà Trương Thị Tuyết Nga (Hoa hậu Quý bà thành đạt 2009, Giám đốc Bệnh viện Vũ Anh) từng là bị đơn trong những vụ kiện đòi triệu đô.
  • (Dân Việt) - Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, điểm yếu nhất của các doanh nghiệp VN khi làm ăn với Mỹ là "chưa biết mình biết người!"...