Vụ lừa đảo tiền tỷ ở TT-Huế: Tung tin bán đất của lãnh đạo tỉnh với giá nội bộ

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 06/06/2020 17:26 PM (GMT+7)
Các đối tượng lừa bán đất để chiếm đoạt tiền tỷ đã dùng chiêu bài tung tin chúng được nhờ bán các lô đất do lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế sở hữu tại các khu quy hoạch với giá nội bộ. Các nạn nhân vì muốn mua đất giá rẻ nên sập bẫy.
Bình luận 0

Về vụ bắt các đối tượng làm giả quyết định của tỉnh để lừa bán đất nhằm chiếm đoạt tiền tỷ, ngày 6/6, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, các đối tượng liên quan đã dùng chiêu bài tung tin được nhờ bán đất do lãnh đạo tỉnh sở hữu để lừa đảo các nạn nhân.

Thời gian qua, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó, công an phát hiện đối tượng Nguyễn Thành Đạt (SN 1988, trú xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) dù không nghề nghiệp nhưng khi gặp nhiều người đều tự xưng là lãnh đạo cơ quan cấp phòng của Sở Xây dựng tỉnh để lừa đảo.

Vụ lừa đảo tiền tỷ ở Huế: Tung tin bán đất của lãnh đạo tỉnh với giá nội bộ  - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Đạt và Võ Thanh Hà.

Đối tượng Đạt tung tin rằng, tại một số khu quy hoạch ở tỉnh có nhiều thửa đất do lãnh đạo tỉnh sở hữu đang bán theo giá nội bộ. Nhiều người dân có như cầu mua đất tin rằng thông tin Đạt đưa ra là thật nên đã đặt cọc tiền để mua đất.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác lập chuyên án 520Đ để đấu tranh, truy bắt các đối tượng. Sau gần 1 tháng điều tra, lực lượng công an đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng Nguyễn Thành Đạt và Võ Thanh Hà (SN 1985, trú đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, với vai trò chủ mưu, Đạt tự xưng là lãnh đạo cấp phó một phòng của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đạt tung tin với nhiều người rằng mình đang được nhờ tìm người mua để bán nhiều lô đất là của lãnh đạo tỉnh tại các khu quy hoạch thuộc địa bàn xã Thủy Vân (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) với giá nội bộ.

Vụ lừa đảo tiền tỷ ở Huế: Tung tin bán đất của lãnh đạo tỉnh với giá nội bộ  - Ảnh 2.

Đạt và Hà làm giả nhiều tài liệu là quyết định bàn giao quyền sử dụng đất của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để giao cho người mua đất.

Từ thông tin này, nhiều người tưởng thật nên tìm gặp Đạt và xin làm hồ sơ mua đất. Đạt và Hà dẫn những người dân đến nhiều khu quy hoạch ở xã Thủy Vân. Do Đạt có quan hệ với một công ty tham gia thiết kế các khu quy hoạch trên địa bàn xã Thủy Vân nên đối tượng có các bản vẽ thiết kế các thửa đất phân lô đưa cho người mua xem để tạo lòng tin. Tiếp đó, Đạt yêu cầu người mua đặt cọc số tiền từ 10-60 triệu đồng/lô đất và hẹn sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, có sổ đỏ thì bên mua sẽ trả hết tiền.

Để người mua tin tưởng, Đạt và Hà bàn nhau cách để làm giả các văn bản của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc bàn giao quyền sử dụng đất. Nội dung các văn bản này là UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định bàn giao các lô đất cho người mua đất với đầy đủ thông tin cá nhân người đặt cọc tiền cho Đạt.

Để làm các văn bản giả này, Hà và Đạt tải trên mạng Internet một văn bản có thật của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau đó các đối tượng chụp ảnh phần con dấu, chữ ký và chèn vào vị trí đóng dấu trên các văn bản do các đối tượng tự soạn thảo với nội dung chuyển quyền sử dụng đất...

Như tin đã đưa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Thành Đạt  và Võ Thanh Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an cũng củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi và mức độ liên quan của Nguyễn Đức Thái Quang (SN 1983, trú khu vực 7, phường Phước Vĩnh, TP.Huế) và các đối tượng khác có liên quan để đấu tranh mở rộng vụ án.

Lúc 15h ngày 29/5, khi đối tượng Đạt đang nhận tiền cọc 60 triệu đồng của anh Nguyễn V.Đ (trú tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng (phường Vỹ Dạ, TP.Huế) thì bị công an bắt quả tang. Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 60 triệu đồng, 3 quyết định giả về việc chuyển quyền sử dụng đất của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, 1 xe máy SH, 1 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan.

Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2019 đến nay, Đạt và Hà đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 20 người dân với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem