Vụ máy bay mất tích: Đã tính đến chuyện tình huống xấu nhất

Thứ ba, ngày 11/03/2014 12:12 PM (GMT+7)
Trưa 11.3, tại huyện Phú Quốc, ông Lâm Hoàng Sa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chủ trì cuộc họp nhanh với các cơ quan, ban ngành huyện Phú Quốc để bàn về tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Bình luận 0
Theo đó cần phải tính đến việc trục vớt, tẩm liệm thi thể và cả việc cấp cứu cho thân nhân người gặp nạn trong vụ máy bay Malaysia mất tích…

Cuộc họp đã phân công một đồng chí lãnh đạo huyện Phú Quốc trực tiếp làm việc với Ban chỉ huy tiền phương tại sân Bay Phú Quốc. Khi phát hiện nạn nhân thì phải có phương tiện ngay, không chờ xin phép, thủ tục rườm rà…

Về phương tiện, ông Sa chỉ đạo sử dụng tất các phương tiện có được trên địa bàn để vận chuyển thi thể, kể cả khi cần thiết phải huy động và trưng dụng các đò phà tư nhân trên địa bàn. Mặt bằng tập kết thi thể cũng đã được tính đến theo phương châm: mặt bằng ở đâu thuận tiện nhất từ biển lên đảo.

Việc sử dụng lực lượng nào để cất bóc, tẩm liệm…ngành y tế phải nhanh chóng vào cuộc soát xét lại phương tiện, thuốc men, nhân lực báo cáo ngay cho tỉnh. Ngành y tế cũng phải tính đến chuyện sơ cấp cứu nếu nạn nhân còn sống…

Ông Sa nhấn mạnh: “Phương tiện đường bộ cũng phải cơ động và đặc biệt lưu tâm về phương tiện PCCC vì số lượng người thân đi theo nhất định sẽ đông. Vận động ngư dân trên biển thấy thì báo liền cho chính quyền địa phương…”.

Ông Sa cho biết chiều nay sẽ trở về TP. Rạch Giá chủ trì cuộc khẩn để Phân công đầu mối cho các cơ quan và thông kê lại toàn phương tiện nhân lực…có khả năng tham gia cứu trợ trong trường hợp xấu nhất xảy ra với chiếc may bay Malaysia mất tích.
Trọng Bình (Trọng Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem