Vụ nâng đỡ bà Trần Vũ Quỳnh Anh: Sẽ cách cả chức Phó Chủ tịch tỉnh?

Ngọc Lương Thứ hai, ngày 18/12/2017 14:26 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ việc "nâng đỡ không trong sáng" bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Ban Bí thư đã cách tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Ngô Văn Tuấn. Dư luận đặt câu hỏi liệu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có bị xử lý?
Bình luận 0

img

Ông Ngô Văn Tuấn bị Ban Bí thư cách tất cả các chức vụ trong Đảng. (Ảnh: IT)

Như Dân Việt thông tin, hôm qua (17.12), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại cuộc họp này Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Như vậy ông Tuấn không còn là Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa. Hiện tại ông Tuấn chỉ là đảng viên bình thường, ông còn chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đây là chức vụ bên chính quyền.

Theo một vị cán bộ là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hiện việc thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm được thực hiện đồng bộ, nghĩa là kỷ luật cả bên Đảng và kỷ luật bên chính quyền (kỷ luật hành chính). Với một cán bộ có khuyết điểm, vi phạm, sau khi bị kỷ luật bên Đảng, phía chính quyền căn cứ thấy tính chất mức độ thế nào sẽ ra quyết định kỷ luật, có thể mức kỷ luật sẽ tương đương bên Đảng.

Còn theo ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, việc xử lý kỷ luật hành chính đối với người giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh là thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, trường hợp ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Về mặt hành chính, sau đó Thủ tướng ký quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Huỳnh Đức Thơ.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1966, quê TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông Tuấn từng làm Giám đốc Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa, Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Thanh Hóa, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa. Tháng 11.2015, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

"Vi phạm, khuyết điểm của ông Ngô Văn Tuấn là rất nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần, có hệ thống, kéo theo một số tổ chức Đảng và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm, phải kiểm điểm xử lý kỷ luật. Quá trình kiểm điểm, đồng chí chưa nghiêm túc tự phê bình, thiếu thành khẩn nhận khuyết điểm, vi phạm. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ ảnh hưởng và hậu quả vi phạm, căn cứ Quyết định 102 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Ngô Văn Tuấn bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng", trích kết luận của Ban Bí thư ngày 17.12.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem