Vụ nghỉ dạy vì "vấn nạn dối trá": Thầy giáo được đề nghị ở lại làm việc

Thiên Tường - Nha Mẫn Thứ tư, ngày 13/10/2021 20:09 PM (GMT+7)
Trong cuộc họp chiều 13/10, Phòng GDĐT huyện Long Thành, Đồng Nai đã đề nghị thầy Lê Trần Ngọc Sơn tiếp tục ở lại dạy học.
Bình luận 0

Tối 13/10, thầy Lê Trần Ngọc Sơn (SN 1971, giáo viên trường Tiểu học An Lợi, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) xác nhận với Dân Việt, trong cuộc họp chiều nay, Phòng GDĐT huyện Long Thành đã đề nghị thầy ở lại trường giảng dạy.

Theo đó, tại cuộc họp với Phòng GDĐT huyện Long Thành và đại diện trường Tiểu học An Lợi, thầy Sơn tiếp tục đưa ra các lý do dẫn đến việc viết lá đơn đề nghị nghỉ việc gây xôn xao những ngày qua.

Vụ nghỉ dạy vì "vấn nạn dối trá": Thầy giáo được đề nghị ở lại làm việc - Ảnh 1.

Thầy Lê Trần Ngọc Sơn được đề nghị rút đơn, tiếp tục dạy học tại trường Tiểu học An Lợi, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: NVCC

Thầy Sơn khẳng định, lý do nêu trong đơn là "chính đáng, trung thực, đúng thực tế". Thầy Sơn cho rằng, ông Tùng (Nguyễn Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường tiểu học An Lợi) nói thầy nghỉ việc với mục đích đi Canada du học và định cư… để "làm lệch hướng dư luận và bịa đặt".

Tại cuộc họp với các bên liên quan, Phòng GDĐT huyện Long Thành xác định, thủ tục giải quyết đơn xin thôi việc của thầy Sơn là sai quy trình, và ông Nguyễn Thanh Tùng - Hiệu trưởng nhà trường cũng nhận sai sót này trong cuộc họp.

Ngoài ra, sau khi nghe những ý kiến tại cuộc họp, Phòng GDĐT huyện Long Thành đã đề nghị thầy Sơn tiếp tục ở lại giảng dạy tại trường. Tuy nhiên, thầy Sơn cho biết chỉ rút đơn và ở lại trường dạy học nếu các cấp có thẩm quyền giải quyết sai phạm của hiệu trưởng, hiệu phó.

Phóng viên Dân Việt đã liên hệ nhiều lần với ông Đặng Định Công, Phó phòng GDĐT huyện Long Thành - người chủ trì cuộc họp chiều nay nhưng không được. Còn ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng phòng GDĐT huyện Long Thành cho biết, ông không có mặt trong cuộc họp chiều nay với thầy Sơn. Tuy nhiên, ông đã nghe trình bày lại nội dung cuộc họp.

Trong ngày mai (14/10), Phòng GDĐT huyện Long Thành sẽ có cuộc họp để đưa ra phương án giải quyết trường hợp của thầy Sơn.

Trước đó, thông tin về đơn xin nghỉ việc của thầy Sơn gây xôn xao dư luận vì cho rằng có "nhiều điều phi giáo dục, vấn nạn dối trá". Phía dưới lá đơn này, ông Nguyễn Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường tiểu học An Lợi đã bút phê và ký tên, đóng dấu đồng ý cho thầy Sơn nghỉ việc.

Ông Tùng cho biết, giáo viên Lê Trần Ngọc Sơn có đơn xin nghỉ theo nguyện vọng nên ông đã chấp thuận phê duyệt đơn. Đồng thời, trước khi phê duyệt đơn này, ông đã tham khảo ý kiến của cán bộ phụ trách chuyên môn của Phòng GDĐT huyện Long Thành và đã thống nhất ý kiến duyệt (bằng miệng) cho ông Sơn nghỉ việc.

Ngay sau đó, Phòng GDĐT huyện Long Thành đã chỉ đạo rút lại lá đơn xin nghỉ đã phê duyệt vì sai quy định.

"Tôi sẽ rút đơn, tiếp tục ở lại trường giảng dạy nếu các cấp có thẩm quyền, cụ thể là UBND huyện Long Thành hoặc Huyện ủy huyện Long Thành giải quyết rốt ráo những sai phạm của ông Tùng và bà Lê Thị Anh Thư (nguyên Phó hiệu trưởng Trường tiểu học An Lợi), có văn bản yêu cầu ông Tùng, bà Thư nhận lỗi và xin lỗi tôi cũng như cô Mai Giáng Thu (đồng nghiệp của thầy Sơn) vì họ đã bịa chuyện vu khống tôi và cô Thu với Phòng Giáo dục, Công an xã An Phước" - thầy Lê Trần Ngọc Sơn nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem