Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Liên Hoa: Thêm nhiều người nhập viện

Văn Long Thứ tư, ngày 23/03/2022 15:28 PM (GMT+7)
Đã có thêm 36 người dân tại địa phương nhập viện điều trị các triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại 2 tiệm bánh Liên Hoa Bakery trên địa bàn TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Bình luận 0

Ngày 23/3, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 36 bệnh nhân phải vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt cấp cứu, điều trị sau khi ăn bánh mì thương hiệu Liên Hoa tại TP.Đà Lạt.

Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt, đến sáng 23/3 đã có thêm 23 bệnh nhân bị ngộ độc đến khám và điều trị. Những bệnh nhân này đều khai báo có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nôn, sốt, đi ngoài… sau khi ăn bánh mì Liên Hoa. 

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Liên Hoa: Thêm nhiều người nhập viện  - Ảnh 1.

Tính đến ngày 23/3, đã có đến 86 người nhập viện cấp cứu, điều trị sau khi ăn bánh mì Liên Hoa. Ảnh: Văn Long.

Cùng với đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng có thêm 13 bệnh nhân nhập viện điều trị với các triệu chứng trên.

Như vậy, liên quan đến vụ việc trên, đã có 86 người dân, du khách phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì Liên Hoa. Trong đó, có 45 bệnh nhân được xuất viện điều trị ngoại trú, 41 bệnh nhân tiếp tục điều trị tại 2 bệnh viện trên.  

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Liên Hoa: Thêm nhiều người nhập viện  - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động 2 cơ sở bánh mì Liên Hoa trên đường Trần Phú và Phan Chu Trinh, TP.Đà Lạt. Ảnh: Văn Long.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, từ ngày 18 đến ngày 22/3, 48 người dân, du khách tại TP.Đà Lạt phải nhập viện với các biểu hiện của rối loạn tiêu hóa, nôn, sốt, đi ngoài... Tất cả những người này cho biết, trước đó họ đều ăn bánh mì được mua tại tiệm bánh Liên Hoa Bakery tại số 9 đường Trần Phú và số 165 đường Phan Chu Trinh, TP.Đà Lạt.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã cùng Phòng Y tế TP.Đà Lạt phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì trên. Thời điểm kiểm tra, chủ các cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu sản xuất bánh mì, không có mẫu thực phẩm lưu theo quy định.

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Liên Hoa: Thêm nhiều người nhập viện  - Ảnh 3.

Người dân, du khách tại TP.Đà Lạt nhập viện với các biểu hiện của rối loạn tiêu hóa, nôn, sốt, đi ngoài...Ảnh: Văn Long.

Hiện, lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động của các địa điểm bán bánh mì Liên Hoa để làm rõ nguyên nhân của vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng loạt người phải nhập viện cấp cứu trong những ngày qua.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem