Vụ người dân mất quyền lợi từ đường bê tông tiền tỷ: Thi công đoạn đầu, đoạn cuối bỏ đoạn giữa nhưng vẫn quyết toán

Hoàng Hạnh Thứ sáu, ngày 17/06/2022 08:58 AM (GMT+7)
UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho ý kiến quyết toán công trình lộ giao thông nông thôn có vốn đầu tư hàng tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước dù thi công chưa thông tuyến.
Bình luận 0

Báo Dân Việt ngày 1/3 có bài: "Cà Mau: Vướng mặt bằng, người dân có nguy cơ mất quyền lợi hơn 1.000m đường bê tông", phản ánh việc nhiều hộ dân ở ấp Tân Tạo, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước cho rằng chủ đầu tư công trình lộ giao thông nông thôn tuyến Kênh Sẽ chưa làm hết trách nhiệm khiến tuyến lộ không thể thông tuyến, người dân mất quyền lợi từ công trình đầu tư hàng tỷ đồng của Nhà nước.

Công trình tuyến Kênh Sẽ do Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, được triển khai theo quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 4/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện Cái Nước.

Đây là công trình được đầu tư xây dựng bê tông cốt thép có chiều dài khoảng 3,7 km, ngang 3m, nguồn vốn đầu tư 5,6 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh (nhà nước đầu tư 100%, người dân hiến mặt bằng).

Sau nhiều tháng thi công, hiện tại công trình chưa thông toàn tuyến nhưng chính quyền huyện Cái Nước đã thống nhất cho quyết toán công trình khiến người dân bức xúc.

Vụ người dân mất quyền lợi từ đường bê tông tiền tỷ: Thi công đoạn đầu, đoạn cuối bỏ đoạn giữa nhưng vẫn quyết toán - Ảnh 1.

Dù còn hàng trăm mét đường chưa thi công, công trình chưa thông tuyến, nhưng chính quyền huyện Cái Nước đã thống nhất quyết toán công trình. Ảnh: Hoạng Hạnh

Theo đó, tại thông báo số 16/TB – VP ngày 18/4 của Văn phòng UBND huyện Cái Nước, thông báo về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cái Nước Nguyễn Quốc Tuấn tại cuộc họp trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn xã Tân Hưng Đông.

Đối với tuyến lộ giao thông nông thôn Kênh Sẽ, ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Cái Nước cho ý kiến rằng: Để đảm bảo tiến độ giải ngân công trình chuyển tiếp trong năm 2022, thống nhất theo ý kiến đề xuất của Ban Quản lý dự án là cắt khối lượng đoạn qua phần đất hộ ông Trương Văn Toàn và hai bên tiếp giáp, mỗi bên khoảng 50m. Kết thúc dự án, quyết toán, tất toán công trình.

Cũng theo ý kiến của người đứng đầu chính quyền huyện Cái Nước, phần còn lại chưa thi công (phần đi qua đất của ông Toàn và hai bên tiếp giáp - PV) giao cho UBND xã Tân Hưng Đông thực hiện khi đủ điều kiện…

Vụ người dân mất quyền lợi từ đường bê tông tiền tỷ: Thi công đoạn đầu, đoạn cuối bỏ đoạn giữa nhưng vẫn quyết toán - Ảnh 2.

Việc đi lại của người dân ở đoạn không thi công hết sức khó khăn. Ảnh: Hoàng Hạnh

Trước đó, Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Cái Nước có báo cáo cho rằng công trình vấp phải khó khăn vì vướng mặt bằng khi đi qua phần đất của ông Trương Văn Toàn.

Chủ đầu tư cũng đề xuất phương án cắt đoạn vướng mặt bằng đến cuối tuyến của dự án, chiều dài khoảng 1.200 m, và điều chỉnh tuyến sang vị trí khác nếu không vận động được hộ ông Toàn trả mặt bằng đường đất đen.

Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải phản ứng của các hộ dân ở đoạn cuối tuyến. Họ cho rằng quyền lợi của bà con bị mất đi khi không được hưởng lợi từ tuyến đường mà tỉnh đầu tư ngân sách.

Trong khi đó, ông Trương Văn Toàn khẳng định phần đất từ hàng rào nhà mồ của gia đình ông ra tới bờ sông còn hơn 5m, hoàn toàn có thể thi công vì con lộ chỉ có bề ngang 3m.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, hiện tại tuyến lộ chỉ thi công từ cầu Kênh Sẽ gần đến phần đất của ông Toàn rồi bỏ một đoạn khoảng 200m mới thi công tiếp.

Vụ người dân mất quyền lợi từ đường bê tông tiền tỷ: Thi công đoạn đầu, đoạn cuối bỏ đoạn giữa nhưng vẫn quyết toán - Ảnh 3.

Hai bên lộ không được đắp lề theo thiết kế khiến người dân nghi ngờ về chất lượng công trình. Ảnh: Hoàng Hạnh

Ông Lê Văn Nhất (83 tuổi), ấp Tân Tạo, xã Tân Hưng Đông nói trong bức xúc: "Sau khi nghe tin Nhà nước cho làm lộ lớn người dân ở đây rất mừng, nhưng hồi trước mừng bao nhiêu thì giờ buồn bấy nhiêu, vì công trình đang còn khoảng 200m không thi công khiến cho học sinh đi học mùa mưa không đi được, giao thông bị chia cắt".

Còn ông Trương Minh Xuân ngụ cùng ấp cho biết, sau khi Nhà nước phát động bàn giao mặt bằng để làm lộ lớn, người dân ở đây đều tự nguyện giao đất, đồng thời tự chặt cây ven đường để bàn giao mặt bằng làm đường.

"Hiện tại còn mấy trăm mét bỏ dang dở, toàn tuyến không thể thông nhau. Bà con rất mong muốn nhà nước nhanh chóng xây dựng thêm đoạn còn dang dở để cho con em đi học thuận tiện, đồng thời giao lưu kinh tế của người dân dễ dàng hơn", ông Xuân nói.

Nhiều hộ dân ở ấp Tân Tạo khẳng định, trước giờ họ chưa thấy nơi nào xây dựng lộ giao thông nông thôn như ở đây, xây dựng hai đầu nhưng bỏ khúc giữa khiến nhân dân rất bức xúc.

Ngoài ra, người dân cũng nghi ngờ về chất lượng công trình vì ở đoạn đã xây dựng không có đắp lề hai bên lộ theo thiết kế, một số điểm qua cống vuông tôm của dân không xây dựng các gờ hai bên, hay nhiều đoạn đơn vị thi công không cho xe lu lèn đường nên hiện tại nhiều nơi mặt đường có dấu hiệu bị lún…

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã gặp và trao đổi với ông Bao Chí Linh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Cái Nước về những bức xúc của người dân, nhưng vị này cho biết giám đốc Ban đi công tác, còn ông mới đi học về không nắm rõ vụ việc nên không thể cung cấp thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem