Vụ người đàn ông tử vong trong xe bán tải bốc cháy: Tài xế chuẩn bị trước 2 can xăng để tự tử

Văn Long Chủ nhật, ngày 28/05/2023 19:20 PM (GMT+7)
Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã xác định nguyên nhân người đàn ông tử vong trong xe bán tải bốc cháy tại xã Phú Hội là do nạn nhân tự tử.
Bình luận 0

Chiều ngày 28/5, Công an huyện Đức Trọng cùng các lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân ban đầu của vụ người đàn ông tử vong trong xe bán tải bốc cháy tại xã Phú Hội mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết Người đàn ông tử vong trong xe bán tải bốc cháy sau khi va chạm với người phụ nữ đi bộ trước đó.

Vụ người đàn ông tử vong trong xe bán tải bốc cháy: Tài xế chuẩn bị trước 2 can xăng để tự tử - Ảnh 1.

Công an huyện Đức Trọng xác định người đàn ông tử vong trong xe bán tải bốc cháy là do tự tử. Ảnh: CTV.

Theo xác minh ban đầu của Công an huyện Đức Trọng, khoảng 11 giờ ngày 28/5, ông H.N.Đ (39 tuổi, ngụ xã Phú Hội) điều khiển xe ô tô biển số 49C-194.89 chở bà H.T.X (40 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) đến trước nhà hàng T.P thì dừng lại để bà X xuống xe vào nhà hàng dự tiệc cưới.

Ngay sau đó, 1 xe ô tô bán tải biển số 49C-312.42 do ông Thái Sỹ Đại (46 tuổi, ngụ xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng) điều khiển chạy từ phía sau tông vào bà X bay lên nóc capo xe. Sau khi tông bà X, Thái Sỹ Đại đã dùng bật lửa đốt xăng chuẩn bị sẵn trên xe gây ra vụ cháy nổ. Hậu quả, ông Đại tử vong còn bà X bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Vụ người đàn ông tử vong trong xe bán tải bốc cháy: Tài xế chuẩn bị trước 2 can xăng để tự tử - Ảnh 2.

Chiếc xe bán tải bị cháy rụi sau khi Đại dùng bật lửa đốt xăng đã chuẩn bị trước trên xe. Ảnh: CTV.

Sau quá trình khám nghiệm, Công an huyện Đức Trọng xác định Thái Sỹ Đại tử vong trong tư thế ngồi trên xe phía ghế tài xế. Nguyên nhân ban đầu được xác định Đại đã mâu thuẫn với bà X.

Cụ thể, cách đây hai tuần, Thái Sỹ Đại có mâu thuẫn gia đình nên vợ ông Đại đã đem con về nhà em gái là bà H.T.X thị trấn Liên Nghĩa. Ông Đại nhiều lần đến nhà xin đưa con về nhưng vợ và bà X không đồng ý nên Đại bực tức. Ngày 28/5, biết vợ và em vợ sẽ đi dự đám cưới tại nhà hàng trên nên Thái Sỹ Đại đã chuẩn bị 2 can xăng, để vào xe bán tải, sau khi tông bà X thì vào xe rồi châm lửa đốt xăng để tự tử.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem