Vụ người dân phải nộp tiền xin giấy thông chốt kiểm soát dịch ở Hải Dương: Cán bộ xã bị tạm đình chỉ công tác

Thi Ngọc Thứ sáu, ngày 01/10/2021 19:42 PM (GMT+7)
Thông tin từ lãnh đạo huyện Nam Sách, Hải Dương cho biết, UBND huyện vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ Văn phòng thống kê xã Cộng Hòa do đã thu tiền sai quy trong phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Theo đó, ngày 30/9, UBND huyện Nam Sách đã ra quyết tạm định đình chỉ công tác đối với bà Đặng Thị Hường, cán bộ Văn phòng thống kê xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) do đã thu tiền của nhiều công nhân khi tổ chức ký cam kết "Một cung đường - hai điểm đến).

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Sách cũng đã ra quyết định khiển trách Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Cộng Hòa vì để xảy ra sự việc nói trên.

Hải Dương: Một các bộ xã bị đình chỉ công tác do thu tiền sai quy định trong phòng chống dịch - Ảnh 1.

Chốt chống dịch xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương tại thời điểm giãn cách.Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Nam Sách

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt đã có bài phản ánh việc người dân xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) muốn đi qua chốt kiểm dịch phải xin giấy chứng nhận của xã. Để được cấp giấy, người dân phải nộp 20 nghìn đồng. Đây là việc làm sai quy định trong phòng chống dịch Covid-19 gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cán bộ xã phải đến các gia đình để trả lại số tiền đã thu. Việc trả lại tiền bắt đầu từ ngày 23/9 đến 26/9.

Theo báo cáo của Đảng ủy, UBND xã Cộng Hòa, ngày 29/7, nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Cộng Hòa đã triển khai việc tổ chức cho công nhân trên địa bàn xã ký cam kết "Một cung đường - hai điểm đến".

Hải Dương: Một các bộ xã bị đình chỉ công tác do thu tiền sai quy định trong phòng chống dịch - Ảnh 2.

Thẻ đi đường kèm theo giấy cam kết khi qua chốt của người dân xã Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương. ( Ảnh : Người dân cung cấp)

Đây là một trong những biện pháp để thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo cho các doanh nghiệp đủ điều kiện được sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế, xã hội. Việc cấp bản cam kết được thực hiện từ chiều tối ngày 29/7 đến 22 giờ ngày 30/7.

Tuy nhiên, do không nắm rõ các quy định của pháp luật về công tác thu phí, lệ phí nên cán bộ Văn phòng thống kê xã Cộng Hòa đã áp dụng mức thu 20.000 đồng đối với mỗi công nhân khi đến xác nhận chữ ký vào giấy cam kết.

Việc thu tiền của người dân, cán bộ xã Cộng Hòa đã không xuất biên lai, phiếu thu, không lập danh sách nộp tiền. Việc thu tiền được thực hiện tại bộ phận "Một cửa" và có bàn giao cho thủ quỹ của UBND xã. Tổng số tiền thu được là 19.660.000 đồng.

Sau sự việc nói trên, Đảng ủy, UBND xã Cộng Hòa đã họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan. Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách đã giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý những cán bộ có liên quan theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem