Vụ người dân “phong tỏa” bãi rác Nam Sơn: Dân mong được hỗ trợ thỏa đáng

Hải Đăng Thứ năm, ngày 17/01/2019 12:57 PM (GMT+7)
Với sự vận động tích cực của chính quyền các cấp ở Hà Nội, cuối ngày 14.1, người dân sống gần bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) đã đồng loạt tháo dỡ lều, bạt trở về nhà. Ngay sau đó, các xe chở rác đã có thể ra vào khu vực này bình thường.
Bình luận 0

Mong được hỗ trợ thỏa đáng

Theo ghi nhận của PV, đến nay, dù đã trở lại sinh hoạt bình thường, song bà con ở Nam Sơn vẫn lo lắng và mong chính quyền các cấp Hà Nội có chính sách đền bù và hỗ trợ thỏa đáng để bà con yên tâm hơn.

img

  Dự kiến đến năm 2021, TP.Hà Nội sẽ đóng bãi rác Nam Sơn và đã phê duyệt dự án lò đốt rác 3 tầng ở khu xử lý giúp giảm tải tiếp nhận rác vào bãi. Ảnh: Hải Đăng

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được phương án bồi thường chi tiết khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường của khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Tuy nhiên, bản phương án này vẫn chưa nêu rõ thời gian triển khai dự án" - ông Trần Đình Hưng (Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Xuân Thịnh, xã Nam Sơn).

Ông Trần Đình Hưng (55 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Xuân Thịnh, xã Nam Sơn) cho hay, gia đình ông nằm ngay sát bãi rác, chỉ cách một bức tường rào. Từ ngày bãi rác Nam Sơn thành lập (năm 1999), gia đình ông phải sống chung với mùi hôi thối và ô nhiễm. Ông Hưng mong rằng, khi tính toán đền bù và giải phóng mặt bằng, các cấp chính quyền sẽ đền bù cho dân ở mức phù hợp. "Bên cạnh việc đền bù, bà con chúng tôi cũng đang rất quan tâm đến nơi ở mới. Đặc biệt dân Nam Sơn rất mong thành phố bố trí nơi an toàn, có diện tích đất rộng để nông dân được canh tác thuận lợi hơn nơi cũ" - ông Hưng bày tỏ.

Cùng quan điểm với ông Hưng, ông Lê Văn Hồ (trú xã Nam Sơn) cho hay, việc chốt chặn là bất đắc dĩ nhằm mong chính quyền các cấp xử lý dứt điểm lời hừa trước đó về việc đền bù, di dân ra khỏi vùng ô nhiễm. "Mong rằng qua sự việc này, người dân Nam Sơn sẽ được thoát khỏi nguy hiểm và có nơi ở mới an toàn hơn để bà con yên tâm sản xuất, làm giàu" - ông Hồ chia sẻ.

Theo ông Hưng, sau nhiều ngày chốt chặn, đến 16 giờ ngày 14.1, cán bộ địa phương đã đến gặp gỡ và mời bà con về trụ sở thôn để nhận thông báo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Sớm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ di dân

Ngay khi có thông tin về việc người dân không còn chốt chặn xe vào bãi rác, ông Nguyễn Hữu Tiến - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết: "Bình thường, khu xử lý rác chỉ hoạt động đến 4 giờ, nhưng từ hôm nay sẽ mở 24/24 giờ. Chúng tôi bố trí 2 bãi tiếp nhận rác để đảm bảo xe vào bãi được đổ ngay. Dự tính khoảng 3-4 ngày sẽ giải quyết xong tình trạng rác ứ đọng trên đường phố" - ông Tiến khẳng định.

Ngày 13.1, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản yêu cầu trước ngày 20.1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) thành phố phải thẩm định xong bản đồ hiện trạng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m quanh bãi rác Nam Sơn; phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức phê duyệt, cắm và bàn giao mốc giới ngoài thực địa trước ngày 20.2, làm cơ sở để tiến hành việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Trước ngày 30.3, UBND huyện Sóc Sơn phải tiến hành việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân theo thẩm quyền, đảm bảo tiến độ chi trả tiền bồi thường cho các hộ từ quý II/2019.

Bà Đỗ Thu Nga - Chánh Văn phòng UBND huyện Sóc Sơn cho hay, hiện huyện Sóc Sơn đang tích cực phối hợp với các sở ban ngành thành phố, phấn đấu hoàn thiện việc xác định ranh giới vùng ảnh hưởng 0 - 500m; xác định ranh giới, chỉ giới đường đỏ vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m trước ngày 17.1; thẩm định bản đồ hiện trạng vùng ảnh hưởng môi trường 0 - 500m trước ngày 20.1; khẩn trương tổ chức phê duyệt, cắm mốc giới, bàn giao ngoài thực địa làm cơ sở để tiến hành việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án di dời các hộ dân vùng bị ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, UBND huyện Sóc Sơn tập trung cho công tác chỉ đạo thực hiện, nhằm hoàn thiện bản đồ hiện trạng vùng bán kính 500m, trình Sở TNMT Hà Nội xác nhận bản đồ hiện trạng. Song song với đó là tổ chức nộp hồ sơ để Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thẩm định xác định vùng ảnh hưởng bán kính 500m trước.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem