Vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ nghi bị chồng sát hại: Hung thủ đã uống thuốc độc tự tử

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 27/07/2022 13:26 PM (GMT+7)
Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê xã Bình Thuỷ, Châu Phú, An Giang), thủ phạm giết vợ ở ngôi nhà trọ trên địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã uống thuốc độc tự tử trước khi đến cơ quan công an địa phương tự thú.
Bình luận 0
Vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ nghi bị chồng sát hại: Hung thủ đã tử vong - Ảnh 1.

Trần Hữu Phúc, đối tượng giết vợ đã uống thuốc độc tử vong. Ảnh: CACC

Trưa 27/7, Công an TP.Thủ Đức cho biết Trần Hữu Phúc, thủ phạm sát hại vợ, chị S.T.C.T. (23 tuổi) đã tử vong.

Theo Công an TP.Thủ Đức, khi lẫn trốn ở địa phương (An Giang) Phúc đã uống thuốc độc tự tử rồi đến Công an địa phương đầu thú. Phúc được chuyển lên điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn TP.HCM nhưng không qua khỏi.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, chiều 25/7, Công an TP.Thủ Đức cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra đối tượng gây ra vụ án mạng tại căn nhà trọ trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu.

Trước đó, tối 24/7, bà T.T.P.Tr. (42 tuổi) về đến căn nhà trọ tại con hẻm đường Ngô Chí Quốc, khi mở cửa vào nhà, bà Tr. phát hiện con gái mình là chị S.T.C.T. (23 tuổi) tử vong trên gác lửng. Đối tượng tình nghi gây ra vụ án mạng là Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê xã Bình Thuỷ, Châu Phú, An Giang, chồng chị T.).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem