Vụ nhập nhằng nhà dân xây dựng trên cống thoát nước ở quận Tân Bình: Gần 100 hộ dân sống trong rác hôi thối

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 04/01/2023 13:02 PM (GMT+7)
Gần 100 hộ dân sống tại hẻm 2A Bạch Đằng, phường 2 (quận Tân Bình, TP.HCM) phải sống trong cảnh hôi thối vì nước thải đọng lâu ngày dưới cống, không có đường thoát.
Bình luận 0
Vụ nhập nhằng nhà dân xây dựng trên cống thoát nước ở quận Tân Bình: Gần 100 hộ dân sống trong rác hôi thối - Ảnh 1.

Chủ ngôi nhà 2A/4 đường Bạch Đằng phá vỡ kết cấu tuyến cống thoát nước ra kênh Nhật Bản để mở rộng diện tích xây dựng. Từ khi tuyến cống bị phá bỏ, người dân ở hẻm 2A phải sống trong cảnh hôi thối, nước thải đọng lại, ruồi muỗi bùng phát, gần một trăm hộ dân đã khiếu nại lên các cấp,  trong đó có UBND TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Những ngày qua, gần 100 hộ dân sống tại hẻm 2A Bạch Đằng, phường 2 (quận Tân Bình, TP.HCM) phải sống trong cảnh hôi thối vì nước thải đọng lâu ngày dưới cống, không có đường thoát. Theo người dân, trước đây khu dân cư có một đường thoát nước thải từ hẻm 2A Bạch Đằng ra kênh Nhật Bản. Tuy nhiên, 5 tháng trở lại đây, một hộ dân đã xây nhà và bít đường cống này.

Bà P.K. (60 tuổi) cho biết nước thải trong lòng cống đã đầy nhưng không có lối thoát tạo thành mùi hôi từ ngoài đường vào trong nhà. Khoảng một tuần trở lại đây, mùi hôi trở nên nồng nặc. "Nhà tôi có cái hố ga, mùi hôi từ đó bốc lên vô cùng khó chịu. Tôi phải bật máy quạt cả ngày để đẩy mùi ra ngoài. Ăn uống, sinh hoạt đều mất vệ sinh", bà K. nói.

Bà P.K bày tỏ bức xúc khi nói về ngôi nhà 2A/4 đường Bạch Đằng phá vỡ kết cấu đường cống thoát nước cũ. Clip: Chinh Hoàng

Theo bà K., muốn khu dân cư hết hôi thì phải hút hết chất thải dưới cống hoặc tìm đường thoát nước. Khu dân cư yên ổn mấy chục năm qua, khi căn nhà ở khu vực được xây, lấp cống thì đảo lộn mọi thứ. Trong khi đó, bà K.H. (58 tuổi, ngụ hẻm 2A) cho biết, trừ lúc ăn uống, bà phải đeo khẩu trang để tránh mùi hôi. Bà đang lo lắng vì Tết Nguyên đán cận kề nhưng mùi hôi càng tăng lên.

Vụ nhập nhằng nhà dân xây dựng trên cống thoát nước ở quận Tân Bình: Gần 100 hộ dân sống trong rác hôi thối - Ảnh 3.

Phía bên trong ngôi nhà 2A/4 đường Bạch Đằng đang xây dựng hiện đã che lấp hệ thống ống cống thoát nước cũ. Ảnh: Chinh Hoàng

Cũng theo bà K., 5 tháng trước, khi căn nhà 2A/4 Bạch Đằng chưa thi công, bà đã làm đơn khiếu nại gửi lên UBND phường 2 (quận Tân Bình) yêu cầu vào cuộc vì chủ nhà đang có ý định lấp cống thoát nước hẻm 2A Bạch Đằng.

Tuy nhiên, căn nhà vẫn được xây dựng và không có ai xuống kiểm tra. "Đến giờ thì khu dân cư phải chịu cảnh hôi thối. Căn nhà số 2A/4 Bạch Đằng đang xây, tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc trả lại đường cống thoát nước cho dân", bà H. nói.

Chủ tịch UBND phường 2 (quận Tân Bình) ông Nguyễn Anh Quang cho biết, phường đã xuống vận động người dân thông cống từ hẻm 2A ra hệ thống thoát nước thành phố trên đường Bạch Đằng nhưng có một số hộ không đồng thuận nên dự án tạm ngưng. Chuyện người dân phản ánh, phường sẽ xuống kiểm tra thực tế.

"Chúng tôi đã trao đổi, nếu nước trong cống có mùi hôi hoặc trào lên thì hằng năm sẽ tiến hành nạo vét. Nếu người dân muốn đấu nối cống nước thì kiến nghị lên phường xem xét. Căn nhà 2A/4 đang xây dựng cũng thoát nước ra hẻm 2A, họ có đầy đủ giấy tờ pháp lý", ông Quang nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem