Vụ nói xấu chủ tịch tỉnh: Yêu cầu "rút kinh nghiệm" vì... xử nhẹ

Hữu Danh Thứ hai, ngày 23/11/2015 19:31 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ "nói xấu chủ tịch tỉnh", 3 cán bộ bị xử lý, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) bị cấp trên yêu cầu phải "tổ chức rút kinh nghiệm do xử cô giáo Lê Thị Thùy Trang nhẹ so với quy định".
Bình luận 0

img

Văn bản chỉ đạo của Đảng ủy khối Dân chính đảng yêu cầu Đảng ủy và Ban giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang phải rút kinh nghiệm việc xử lý kỷ luật cô giáo Lê Thị Thùy Trang nhẹ so với quy định.

Như Dân Việt đã liên tục thông tin vụ "nói xấu chủ tịch tỉnh trên Facebook", 3 cán bộ ở An Giang đã bị kỷ luật cả về mặt Đảng lẫn chính quyền, bị phạt tiền khá nặng làm nóng dư luận cả tuần qua.

Từ lời bình trên mạng xã hội Facebook "nói xấu chủ tịch tỉnh", có đến 16 cơ quan, tổ chức chính quyền ở An Giang cùng vào cuộc để xử lý. Dù giới luật sư, đại biểu Quốc hội cho rằng An Giang xử lý quá nặng, không đúng luật, song một cơ quan tham gia xử lý vụ này lại bị yêu cầu rút kinh nghiệm... vì “xử nhẹ” cô giáo Lê Thị Thùy Trang.

Cụ thể, sau khi Phòng Tham mưu, Công an tỉnh An Giang (PV11) ngày 20.7 có báo cáo số 608/CAT-PV11 xác định những lời “chê” chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh xuất phát từ nickname Kim Nga Phan là của bà Phan Thị Kim Nga - Phó Chánh Văn phòng Sở Công Thương, Đảng ủy khối Dân chính đảng đã nhanh chóng vào cuộc. Sau đó, có thêm 14 cơ quan khác cùng vào cuộc để xử lý cán bộ cũng như chấn chỉnh việc sử dụng Facebook.

Theo chỉ đạo của cấp trên, Trường THPT Long Xuyên - nơi cô giáo Trang dạy học - đã thành lập hội đồng kỷ luật, sau đó tiến hành họp hội đồng vào ngày 25.9 để xử lý cô giáo này. “Lỗi” của cô Trang là dẫn lại một bài báo nói về kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác điều hành yếu kém của lãnh đạo tỉnh An Giang, kèm lời bình “Hồi nào vậy tèn. Mà vậy đi cho đẹp lòng dân”.

Trước khi bị họp hội đồng kỷ luật, ngày 22.9, cô Trang phải ngồi viết tự kiểm điểm. Đến ngày 26.9, Hiệu trường Trường THPT Long Xuyên phải làm báo cáo 124/BC/THPTLX về việc xử lý kỷ luật cô Trang bằng hình thức khiển trách. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang phạt cô Trang 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngày 28.10, bà Hà Minh Trang - Phó bí thư Đảng ủy khối Dân chính đảng - có công văn 58-CV/ĐUK yêu cầu Đảng ủy và Ban giám đốc Sở GD-ĐT phải rút kinh nghiệm việc xử lý kỷ luật cô giáo Lê Thị Thùy Trang nhẹ so với quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem