Vụ phá đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia: Khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phá án

Trần Anh Thứ tư, ngày 24/11/2021 17:39 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ phá đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc đã tham gia phá án.
Bình luận 0

Chiều 24/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong Chuyên án QB1121 về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Đây là chuyên án do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chủ trì đấu tranh bắt giữ có số lượng tang vật ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay trên tuyến biên giới, trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Vụ phá đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia: Khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phá án - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng trao thư khen và tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ trong vụ phá đường dây vận chuyển ma túy "khủng" xuyên quốc gia. (Ảnh: NM)

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã trao thư khen và tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã trao Bằng khen của UBND tỉnh và chúc mừng 2 tập thể, 8 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Vụ phá đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia: Khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phá án - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong vụ phá đường dây vận chuyển ma túy "khủng" xuyên quốc gia.. (Ảnh: NM)

Với những thành tích xuất sắc trong phá án, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã gửi thư khen và tặng thưởng 50 triệu đồng cho hai đơn vị thuộc huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, gồm: Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Cục Hải quan Quảng Bình đã trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia thành công Chuyên án QB1121.

Vụ phá đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia: Khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phá án - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen và tặng thưởng 50 triệu đồng cho hai đơn vị thuộc huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: NM)

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân; Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 1 tập thể và 4 cá nhân.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 21/11, tại khu vực suối cạn, cách mốc 527 về phía Việt Nam khoảng 300m, thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Trịnh Thanh Bình, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng Công an, Hải quan tỉnh này đã bắt quả tang 2 đối tượng người Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Kẹo La Khon Vin Khăm Pa Sợt (50 tuổi) và Tích Sỹ Hạp Păn Nha (25 tuổi), đều trú tại huyện Thu Lạ Khôn, Viêng Chăn, Lào.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 304.000 viên ma túy tổng hợp ký hiệu WY và một số tang vật liên quan khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem