• Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật các tổ chức, cán bộ liên quan vụ phá rừng pơ mu tại khu vực biên giới thuộc xã La Dê, huyện Nam Giang.
  • Sáng nay (29.8), đại tá Lê Văn Hồng - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế & quản lý chức vụ (PC46), Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết thông tin mới vụ phá rừng pơ mu, vừa có thêm 5 đối tượng tham gia trong nhóm vận chuyển gỗ ra đầu thú.
  • Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đến giờ phút này không có tài liệu chứng cứ chứng minh các cán bộ từ các cơ quan chức năng đã bị đình chỉ, bảo kê, tiếp tay cho vụ việc phá rừng pơmu.
  • Sáng nay (19.8), trao đổi nhanh với Dân Việt, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, về vụ phá rừng pơ mu quy mô lớn xảy ra tại khoảnh 5 tiểu khu 351 khu vực biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông (Lào), cơ quan chức năng Quảng Nam đã bắt một số đối tượng quan trọng và tiến hành lấy lời khai để hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện đúng trình tự tố tụng theo quy định.
  • Tiếp theo văn bản số 6067/VPCP-KTN ngày 21.7.2016 về việc phá rừng pơ mu tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả điều tra, xử lý vụ việc phá rừng, khai thác gỗ pơ mu trái phép tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trước ngày 25.8.2016.
  • Liên quan đến vụ phá rừng pơ mu quý hiếm hàng trăm năm tuổi ở biên giới Việt-Lào, ngày 26.7, UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi họp với tỉnh Sê Kông (Lào) bàn về việc phối hợp điều tra phá án và công tác quản lý bảo vệ rừng giữa 2 tỉnh.
  • Nhóm lâm tặc được cho là có sự dung túng của lực lượng chức năng, tổ chức chặt chẽ từ khâu khai thác, vận chuyển, đến đưa qua Lào tập kết chờ hợp thức hóa thủ tục rồi tuồn trở lại Việt Nam tiêu thụ với giá cao.
  • Chiều 24.7, đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh đang tập trung toàn lực, lập ban chuyên án đóng tại khu vực biên giới để điều tra vụ án phá rừng pơ mu đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở khu vực biên giới Nam Giang (Quảng Nam).
  • Trao đổi với Dân Việt sáng nay (23.7), công an huyện Nam Giang cho hay, qua bước đầu điều tra, đã xác định được một số đối tượng bảo kê, tiếp tay cho vụ phá rừng Pơmu trăm tuổi được xem là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở địa bàn tỉnh Quảng Nam.
  • Trong báo cáo gửi Thủ tướng, người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Nam nhận định vụ phá rừng pơ mu ở khu vực biên giới đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu bao che, dung túng của cơ quan chức năng.