Vụ rơi thang máy ở Hà Nội: Danh tính 2 nạn nhân tử vong

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 26/05/2022 09:40 AM (GMT+7)
Vụ rơi thang máy ở Hà Nội vào tối qua (25/5) đã khiến 2 người tử vong. Qua xác minh từ lực lượng chức năng, họ là những người thợ đang tiến hành sửa chữa thang máy thì gặp sự cố.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin vụ rơi thang máy ở Hà Nội, khoảng 17 giờ 25 phút ngày 25/5, tại một nhà dân ở ngõ 523 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) đã xảy ra sự cố thang máy làm 2 người chết. Ngôi nhà này có quy mô 7 tầng, 1 tum với diện tích khoảng 97m2.

Ở diễn biến mới nhất, nhà chức trách cho biết, qua xác minh, nạn nhân ban đầu tử vong trong vụ tai nạn lao động này là Phạm Quang Kiên (SN 1984, Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội). Anh Kiên là thợ sửa chữa thang máy, thời điểm vụ việc xảy ra, chiếc thang máy đang được bảo dưỡng.

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 nạn nhân ở pit cầu thang máy tầng 1. Qua xác minh, danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Danh Chung (SN 1995, Ba Vì, Hà Nội).

Vụ rơi thang máy ở Hà Nội: Danh tính 2 nạn nhân tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ rơi thang máy ở Hà Nội khiến 2 người tử vong. Ảnh: CACC

Theo nhà chức trách, tại thời điểm cứu nạn, cứu hộ, công trình đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa.

Theo thông tin ban đầu từ Công an quận Ba Đình, thời điểm trên xảy ra sự cố trượt cáp trong quá trình sửa chữa thang máy tại công trình. Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an quận Ba Đình đã phát hiện, tiếp cận và đưa 1 nạn nhân trên nóc cabin thang máy ra ngoài và đưa đến bệnh viện, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Qua nắm tình hình, phát hiện 1 nạn nhân còn kẹt lại dưới hố pit của thang máy.

Nhận định tình hình có diễn biến phức tạp (cabin với tải trọng lớn bị trượt cáp rơi xuống đáy của hố pít thang máy và đè lên nạn nhân), Công an quận Ba Đình đã đề nghị Trung tâm chỉ huy chi viện 1 xe chữa cháy của Công an quận Đống Đa, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe tải chở phương tiện của Đội Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 2 - Phòng PC07 đến hiện trường để phối hợp đưa nạn nhân ra bên ngoài.

Cùng với đó, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 1 xe chỉ huy trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác CNCH.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo các mũi trinh sát, nắm bắt hiện trường, xác định vị trí nạn nhân để có phương án đưa nạn nhân ra bên ngoài.

Theo đó, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai sử dụng các dụng cụ phương tiện đặc chủng (kích, tăng, máy cắt sắt, thiết bị banh cắt thủy lực Homatro…) để nâng cabin thang máy tạo khoảng không để cán bộ, chiến sĩ tiếp cận và đưa nạn nhân ra bên ngoài.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem